1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Bắt đối tượng cạy thùng xe trộm hơn 100 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 10/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú (Bến Tre) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Tài (SN 1987, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre ) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h45, ngày 7/10, ông Nguyễn Văn Ngà (SN 1974, ngụ xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh  Phú, tỉnh Bến Tre) dựng xe  mô tô hiệu Wave sát đường giao thông ở ấp Qúy Hòa  (xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú) để vào ao xem mẫu tôm.

Trên xe ông Ngà có gắn  một thùng bằng kim loại được khóa cẩn thận . Đến 15h  cùng ngày, ông Ngà quay trở ra thì tá hỏa phát hiện chiếc thùng trên xe đã bị hư bung ra. Kiểm tra bên trong thùng, ông Ngà phát hiện  bị mất 105 triệu đồng. Sau đó ông Ngà  đến Công an xã Hòa Lợi trình báo bị mất trộm.

Đối tượng Tài tại cơ quan công an (ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Đối tượng Tài tại cơ quan công an (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Qua rà soát đối tượng nghi vấn, Công an địa phương đã mời đối tượng Nguyễn Thanh Tài về trụ sở làm việc. Bước đầu Tài khai nhận, vào chiều 7/10, Tài nhậu chung với nhóm người làm công trình lộ ấp Qúy Hòa. Sau đó mọi người về trước, còn Tài về sau cùng. Lúc Tài đi ra lấy xe thì phát hiện có chiếc xe máy đang đậu bên cạnh có gắn thùng kim loại và đã khóa.

Tài đã cầm ổ khóa để mở xem thử thì phát hiện bên trong có nhiều tiền nên đã nảy sinh lòng tham chiếm đoạt rồi gắn lại ổ khóa như cũ.

Số tiền chiếm đoạt được, Tài đem về nhà lấy 2 cọc tiền lớn (100 triệu đồng) đem cất giấu trong ổ gà ấp trứng ở chuồng heo sau nhà. Còn lại cọc tiền 5 triệu đồng, Tài đem trả nợ hơn 3,7 triệu đồng, số còn lại Tài cất riêng. Sau khi bị bắt, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Phú đã thu giữ toàn bộ số tiền trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Minh Giang