1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Bắt cóc bé trai 8 tuổi để tống tiền

(Dân trí) - Sau khi bắt cháu bé, đối tượng liên tục nhắn tin cho bố, mẹ của em để đòi tiền. Công an địa phương đã nhanh chóng triển khai phương án giải thoát cháu bé an toàn, tạm giữ đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em.

Ngày 30/5, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh, lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ một đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em tống tiền, giải thoát an toàn cho cháu bé bị đối tượng này khống chế.

Khoảng 9h30 cùng ngày, anh Lê Văn Thiết (SN 1972, trú tại khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo) trình báo lên Công an huyện Hướng Hóa về việc con anh là cháu Lê Văn Trí (SN 2008), bị một đối tượng làm thuê tại gia đình bắt cóc và đòi tiền.

Xác định đây là vụ bắt cóc con tin, nhằm chiếm đoạt tài sản nên Công an huyện Hướng Hóa đã báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, các đơn vị nghiệp vụ và các đồn biên phòng trên địa bàn huyện; đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng và giữ an toàn cho cháu bé.

Đối tượng Nguyễn Văn Dậu tại cơ quan điều tra (Ảnh: Đ.Nghĩa)
Đối tượng Nguyễn Văn Dậu tại cơ quan điều tra (Ảnh: Đ.Nghĩa)

Đến 11h30 cùng ngày, Công an huyện Hướng Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dậu (SN 1970, tên gọi khác là Nguyễn Xuân Lực, trú tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), khi đối tượng đang điều khiển xe máy mang BKS 75C1- 02.680 chở theo cháu Trí qua địa bàn thôn Long Hợp, xã Tân Long.

Đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, cho biết: “Đây là vụ án bắt cóc tống tiền đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện. Đối tượng Dậu làm nghề thợ mộc sống tại nhà anh Thiết đã 10 năm nay. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng và giải thoát con tin an toàn tuyệt đối”.

Theo cơ quan chức năng, động cơ bắt cóc ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về tiền bạc với gia đình anh Thiết nên đối tượng đã bắt cóc cháu Trí và đòi gia đình anh phải đưa 38,5 triệu đồng, thông qua tài khoản cá nhân mới thả cháu Trí.

Hiện công an huyện Hướng Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đ. Đức