1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Bắt chiếc tàu chở hơn 3.500 tấn than không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Ngày 1/6 Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đội thủ tục của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiến hành kiểm tra tàu Vạn Xuân 08 (QN8196).

Qua kiểm tra ban đầu tàu Vạn Xuân 08 (QN8196) có 10 thuyền viên, theo lời khai của thuyền trưởng Bùi Xuân Võ (SN 1957, quê quán tại Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An), tàu chở 3.585 tấn than cám từ Hòn Gai - Quảng Ninh vào cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế.

Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền viên trên tàu không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến người, phương tiện và hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra tàu Vạn Xuân 08
Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra tàu Vạn Xuân 08

Theo Đại tá Hoàng Thanh Phong, Trưởng phòng Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đã cử lực lượng nghiệp vụ theo dõi quá trình của tàu Vạn Xuân 08 (QN 8196) đi từ Hòn Gai - Quảng Ninh vào cảng Chân Mây (ngày 12/5 rời cảng Hòn Gai - Quảng Ninh, ngày 19/5 vào đến cảng Chân Mây) có biểu hiện nghi vấn về hoạt động gian lận thương mại tại khu vực cửa khẩu cảng Chân Mây.

Vào ngày 1/6, khi nhận được tin tàu Vạn Xuân 08 vào trả than tại cảng Chân Mây và theo đề nghị phối hợp của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiến hành kiểm tra tàu Vạn Xuân tại cảng Chân Mây. Trong quá trình kiểm tra, thuyền trưởng tàu này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ gốc để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Cơ quan chức năng lấy lời khai thuyền viên của tàu chở than Vạn Xuân 08 (ảnh: Ngọc Bình)
Cơ quan chức năng lấy lời khai thuyền viên của tàu chở than Vạn Xuân 08 (ảnh: Ngọc Bình)

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây tiến hành lập biên bản, hồ sơ ban đầu và bàn giao chiếc tàu chở than trên cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngọc Bình – Đại Dương