1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bắt băng nhóm tiêu thụ xe gian quy mô lớn

(Dân trí) – Sau khi thu gom được các dòng xe tay ga SH, xe số hiệu Exciter mà bọn “đạo chích” trộm được, băng nhóm gồm 6 đối tượng đã làm giấy tờ giả đem đi cầm đồ với giá trị cao nhất có thể rồi bỏ luôn xe.

Các đối tượng trong đường dây tiêu thụ xe gian bị bắt giữ.
Các đối tượng trong đường dây tiêu thụ xe gian bị bắt giữ.

Chiều 23/4, sau khi nhận được nguồn tin mật báo, công an quận Bình Thạnh đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Tâm (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đang mang xe SH biển số 53V1 - 335.55 và giấy tờ giả đến tiệm cầm đồ Tý Em (số 13 Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh) cầm cố lấy tiền.
 
Cùng thời điểm này, đồng bọn của Tâm là Ngô Thị Hạnh (43 tuổi, Bạc Liêu), Lữ Phước Thành (43 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Ngô Hoàng Duy (27 tuổi, quận 10) đi xe gắn máy đứng chờ bên ngoài.

Ngay lập tức, các trinh sát ập đến khống chế cả 4 đối tượng này. Khám xét khẩn cấp nơi ở của băng nhóm trên tại đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình), công an thu giữ 2 xe gắn máy; 4 biên nhận cầm xe; 1 laptop; 12 giấy phép lái xe; 13 giấy chứng minh nhân dân; 1 roi điện…Khi các trinh sát đang tiến hành khám xét thì Bùi Thanh Long (23 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, đồng bọn của nhóm Hạnh, Thành, Duy và Tâm) trở về cũng bị tạm giữ ngay sau đó.

Mở rộng kiểm tra tại nhiều tiệm cầm đồ, công an quận Bình Thạnh thu giữ thêm 6 xe gắn máy có giá trị cao. Chủ chủ tiệm cầm đồ Tý Em cũng mang đến giao nộp 1 xe SH và khai báo xe này do các đối tượng trong băng nhóm nói trên mang đến cầm.

Sau khi nghe tin đồng bọn đã sa lưới, Nguyễn Đăng Tâm (21 tuổi, ngụ Gia Lai) đến Công an quận Bình Thạnh trình diện vào đêm 24/4. Tâm khai đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản và chỉ công an nơi cầm đồ. Hai chiếc xe máy khác liên quan đến vụ án này được thu hồi sau đó.

Một số tang vật của vụ án
Một số tang vật của vụ án

Qua khai nhận ban đầu, đường dây tiêu thụ xe gian này do Ngô Thị Hạnh cầm đầu. Hiện đối tượng tên Quốc đã bỏ trốn. Bước đầu, Quốc được chính là người thu gom, mua lại xe gắn máy, xe tay ga mà kẻ gian trộm cắp được trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận rồi đem về giao cho Hạnh cùng đồng bọn làm giấy tờ, chứng minh nhân dân giả mang đi cầm với giá trị cao nhất có thể rồi bỏ xe luôn không đến lấy.

Theo Đại úy Lê Minh Huy – Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bình Thạnh, băng nhóm tiêu thụ xe gian này hoạt động khá chuyên nghiệp. Bọn chúng phân công nhiệm vụ khá rõ ràng. Khi đã làm làm giả xong các loại giấy tờ thì mang đi cầm. Nhiều chủ tiệm cầm đồ thấy xe máy giá trị cao, lại được các đối tượng cầm với giá trị thấp nên không hề kiểm tra kỹ.

Hiện công an quận Bình Thạnh đang điều tra, làm rõ vụ án.

T.P