1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt băng nhóm chuyên “sản xuất” giấy tờ giả để lừa đảo

(Dân trí) - Bằng những thủ đoạn tinh vi, băng nhóm do An cầm đầu đã “sản xuất” hàng chục bộ giấy tờ gồm giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân rồi đem cầm cố ở hơn 20 tiệm cầm đồ lấy tiền tiêu xài.

Chiều 31/1, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Trường An (32 tuổi), Ngô Văn Kết (30 tuổi), Cao Tấn Lấm (26 tuổi), Phạm Văn Bé Bảy (23 tuổi, cùng quê Tiền Giang) và Trần Tuấn Thanh (25 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi làm giả các loại giấy tờ đem đi cầm đồ, chiếm tài sản.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, tại địa bàn phường An Phú (thị xã Thuận An) thường xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên dùng giấy tờ giả gồm: Giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân, đến các tiệm cầm đồ để thế chấp. Khi giao dịch, các đối tượng này dùng “kịch bản” do cần tiền nên phải cầm những giấy tờ tùy thân với giá khoảng 1 triệu đồng.

Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng cùng các “hiệp sĩ” phường An Phú phát hiện 5 đối tượng đi trên 3 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên mời các đối tượng về trụ sở làm việc. Thấy vậy, nhóm người này nhanh chóng tìm đường tẩu thoát nhưng đều bị tổ tuần tra khống chế, bắt gọn cùng tang vật là 11 bộ giấy tờ giả.

Tại cơ quan công an, băng nhóm lừa đảo này được xác định gồm Ngô Văn Kết, Nguyễn Trường An, Cao Tấn Lấm, Phạm Văn Bé Bảy và Trần Tuấn Thanh. Qua khai thác, các đối tượng khai, vào ngày 22/1, chúng đã đến hai tiệm cầm đồ phường An Phú cầm được hai bộ hồ sơ giả được 2 triệu đồng. Với thủ đoạn này bọn chúng đã lừa ở Bà Rịa - Vũng Tàu 21 bộ hồ sơ giả tại 21 tiệm cầm đồ và chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Các nạn nhân cho biết, mặc dù đã dùng máy soi để phân biệt nhưng vẫn bị lừa vì giấy tờ làm giả rất tinh vi.

Hiện công an thị xã Thuận An đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên