1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt băng giang hồ chém người theo “hợp đồng” lấy tiền đi sinh nhật

(Dân trí) - Hàng chục đối tượng với nhiều loại hung khí nguy hiểm trong tay đang trên đường đi chém người theo “hợp đồng” để lấy tiền đi sinh nhật đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Một số hung khí cảnh sát thu giữ từ nhóm giang hồ
Một số hung khí cảnh sát thu giữ từ nhóm giang hồ

Sáng 6/5, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra vụ một băng nhóm “quy tụ” gần 30 đối tượng cầm theo mã tấu, dao, côn nhị khúc…đi chém người theo “hợp đồng” của một đại ca giấu mặt tại khu vực quận Thủ Đức (TP.HCM). Hiện 10 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu, đêm 4/5, công an thị xã Thuận An phối hợp với công an phường Bình Hòa đi tuần tra tại khu dân cư Đồng An, phát hiện một nhóm khoảng 30 đối tượng đi xe máy dàn hàng ngang gây cản trở giao thông, nẹt pô inh ỏi, trên tay nhiều đối tượng cầm theo hung khí nguy hiểm.

Cảnh sát tuần tra liền nổ súng cảnh cáo nhưng các đối tượng vẫn manh động, lao đến tấn công lực lượng thi hành công vụ. Tổ công an lập tức khống chế, tạm giữ 12 đối tượng gồm: Võ Hoàng Thảo (tự “Quậy”), Nguyễn Đức Thuận, Hồ Nhật Minh, Đặng Gia Tín, Nguyễn Đức Thuần, Nguyễn Phạm Hoàng Huy, Lê Thanh Bảo Thái (cùng ngụ TP.HCM), Nguyễn Minh Thọ, Huỳnh Bá Thành (cùng quê Cà Mau), Lê Minh Phụng (quê Sóc Trăng), Danh Hoàng Minh (quê Kiên Giang), Lê Nhữ Long ( quê Thừa Thiên Huế). Các đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi.

Tại cơ quan công an, nhóm giang hồ này khai báo, trước đó đã nhận “hợp đồng” với một đại ca ở khu vực quận Thủ Đức (TP.HCM) để đi chém đối thủ ở Đồng An (thị xã Thuận An), hung khí cũng do người giấu mặt này cung cấp. Một số đối tượng khai, sau khi đi chém người xong sẽ được người giấu mặt trả tiền đi sinh nhật.

Bước đầu, cơ quan công an thu giữ 3 mã tấu, 2 kiếm, một côn nhị khúc, một giao mác tự chế.

Do tính chất nghiêm trọng, sặc mùi “xã hội đen” nên công an thị xã Thuận An đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng chủ mưu trong vụ đâm chém theo “hợp đồng” này.

Trung Kiên