1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt 9 ghe máy khai thác cát trái phép

(Dân trí) - Sáng 27/10, tổ công tác chống khai thác cát trái phép của quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tiến hành bắt giữ 9 ghe máy đang có hành vi hút trộm và vận chuyển cát đi tiêu thụ.

Toàn bộ các tang vật thu giữ đều chứa từ 20-30m3 cát cùng một số dụng cụ máy móc bơm hút cát. Trong số 9 ghe máy hút cát trái phép này có 2 chủ ghe ở Đà Nẵng, còn lại đến từ các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn (Quảng Nam). 

Bắt 9 ghe máy khai thác cát trái phép - 1
 
Bắt 9 ghe máy khai thác cát trái phép - 2
Các ghe khai thác cát trộm trên sông Cổ Cò đang bị tạm giữ
 
Theo lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn, quá trình lập hồ sơ xử lý, làm việc với người điều khiển phương tiện xác định chính xác các lỗi vi phạm nói trên và đã ký tên xác nhận lỗi vào biên bản.

9 ghe bị bắt giữ khi đang hút cát trái phép tại khu vực sông Cổ Cò (đoạn chảy qua khu phố An Lưu, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Một cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, để bắt giữ các ghe máy hút trộm cát này đơn vị đã huy động hàng chục chiến sĩ công an tập kết ca nô, phương tiện phục kích trên bờ từ lúc 2 giờ sáng, đến 6 giờ cùng ngày thì bắt được 9 ghe đang dùng vòi rồng hút cát tại khu vực trên.

Đại úy Nguyễn Quang Đức – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, phần lớn các phương tiện này đều vi phạm các lỗi: Vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, Khai thác khoáng sản trái phép, không đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định, sử dụng phương tiện thủy nội địa không có giấy đăng ký…

Theo quy định, mức phạt với các trường hợp khai thác cát trái phép trung bình 15 triệu đồng/1 trường hợp, trường hợp vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ bị phạt trung bình hơn 1,6 triệu đồng…

Theo Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn, vì lợi nhuận lớn nên thời gian qua các đối tượng khai thác cát trộm ngày càng liều lĩnh, sẵn sàng đối phó lại lực lượng kiểm tra.

Hiện công an đã tạm giữ các ghe và triệu tập các các chủ phương tiện về cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn để lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND quận ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Bính - Khánh Hồng