1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt 6 đối tượng có lệnh truy nã trốn tại các tỉnh phía Nam

(Dân trí) - Sau một thời gian tổ chức truy lùng, ngày 7/11, Tổ công tác, thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Thanh Hóa đã dẫn giải 6 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam về phục vụ điều tra.

Các đối tượng truy nã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1960, ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân), phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lê Văn Xuân (sinh năm 1977, ở xã Thọ Phú, huyện Thọ Xuân; Lê Đình Tám (sinh năm 1973, ở xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân) đều phạm tội cố ý gây thương tích; Lê Huy Hải (sinh năm 1987, ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Đối tượng 
Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên (trái) và Lê Đình Tám.

Những đối tượng trên sau khi vi phạm đã lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định truy nã và tổ chức truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

Chỉ trong vòng một tháng truy lùng tại các tỉnh phía Nam, đến ngày 7/11/2012, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại úy Lê Duy Dũng làm Tổ trưởng cùng 3 chiến sỹ khác đã bắt và dẫn giải 6 đối tượng trên về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đối tượng Lê Văn Xuân (trái) và 
Đối tượng Lê Văn Xuân (trái) và Lê Huy Hải.

Riêng 2 đối tượng Lê Ngọc Long (sinh năm 1985, ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn), phạm tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Xuân Hưng (sinh năm 1973, ở huyện Thọ Xuân), phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được tổ công tác bàn giao cho Công an huyện Triệu Sơn và Công an tỉnh Đăklăc để phục vụ công tác điều tra.

Duy Tuyên