1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bắt 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao

(Dân trí) - Công an TP Lạng Sơn vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, đồng thời thu giữ các tang vật gồm: 27 điện thoại di động; 10 bộ máy tính; 7.117 thẻ sim…

5 đối tượng sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ tại CQĐT.
5 đối tượng sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ tại CQĐT.

Qua công tác trinh sát, Công an TP Lạng Sơn đã phát hiện từ cuối tháng 5/2014 có một nhóm đối tượng thuê tầng hầm của nhà 602 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn có biểu hiện hoạt động phạm pháp.

Vào hồi 15h30 ngày 29/6, Công an TP Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra căn hầm do những đối tượng nghi vấn trên thuê đã phát hiện, bắt quả tang 05 đối tượng đang sử dụng máy tính kết nối mạng internet có chia nhiều cổng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều cá nhân ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thanh (SN 1990 thường trú tại xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc); Hoàng Văn Hải (SN 1989 trú tại xã Vĩnh Lại, huyện văn Quan); Hứa Văn nam (SN 1992 trú tại xã Tân Tác, huyện Văn Lãng); Nông Văn Lằm (SN 1991 ở xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng) và Ngô Bảo Trung (SN 1992 thường trú tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập).

Công an TP Lạng Sơn đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 27 điện thoại di động; 10 bộ máy tính; 43 cổng chi USB; 164 USB; 7.117 thẻ sim; 814 cào nạp tiền của các nhà mạng.

5 đối tượng bị bắt quả tang tại khách sạn vì nghi vấn sử dụng ma tuý trái phép.
5 đối tượng bị bắt quả tang tại khách sạn vì nghi vấn sử dụng ma tuý trái phép.

Trong một diễn tiến khác, vào hồi 13h30 ngày 29/6, Công an TP Lạng Sơn đã phát hiện tại phòng 212 khách sạn Mường Thanh ở 68 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn có 5 đối tượng gồm 4 nam 1 nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy tổng hợp.

Các đối tượng có độ tuổi từ 20 đến 34, thường trú tại Bắc Giang và một số huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tang vật thu giữ trong phòng gồm 01 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Kiểm tra túi xách của đối tượng nữ là Trần Thu Thủy (SN 1994 ở khu Hòa Bình, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) đã thu được 07 viên nén màu hồng, 3 điện thoại di động.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc trên.

Quốc Đô