1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Bắt 4 tàu “cát tặc” cắm vòi rút ruột sông Đáy

(Dân trí) - Bốn tàu vỏ sắt không có đăng ký, đăng kiểm… đang cắm vòi xuống sông Đáy hút cát bị Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện bắt giữ để xử lý theo quy định.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng CSGT Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Yên Khánh vừa phát hiện và bắt quả tang 4 tàu vỏ sắt đang khai thác cát trái phép trên sống Đáy, đoạn qua xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh.


Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra để xử lý 4 tàu cát tặc (ảnh: Công an Ninh Bình)

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra để xử lý 4 tàu "cát tặc" (ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo đó, chủ các tàu khai thác cát trái phép trên gồm: Nguyễn Văn Trường (SN 1963) và Phùng Gia Tự (SN 1982) cùng trú xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh; Lưu Văn Thường (SN 1976), Đỗ Văn Giang (SN 1971) đều trú xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn.

Kiểm tra 4 tàu trên, lực lượng xác định không có tàu nào có đăng ký, đăng kiểm và đều không có giấy phép vận chuyển, khai thác cát… Tổng số cát mà 4 tàu này đã hút là 25m2 cát từ lòng sông.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, phối hợp với ngành chức năng để xử lý 4 tàu “cát tặc” trên theo quy định của pháp luật.

Thái Bá