1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Bắt 4 đối tượng đánh đập, bắt giữ người vì không đòi được nợ

(Dân trí) - Ngày 8/4, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ, đánh người trái pháp luật.

Thông tin ban đầu, anh Đinh Trọng Thanh (SN 1977, trú tại làng Nú 1, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) có nợ Lê Huy Cường (SN 1984) 63 triệu đồng.

Vào khoảng 9h30 ngày 6/4, cả 4 đối tượng gồm: Lê Huy Cường (SN 1984), Lê Minh Vương (SN 1991), Phạm Văn Khiêm (SN 1981, cùng trú xã Ia Krái, huyện Ia Grai) và Nguyễn Hồng Linh (SN 1983, trú xã Ia O, huyện Ia Grai) đã đến nhà anh Thanh để đòi nợ.

Bắt 4 đối tượng đánh đập, bắt giữ người vì không đòi được nợ - 1
Nhóm thanh niên tại cơ quan công an

Tuy nhiên, Thanh không có tiền trả và xin khất nợ thì các đối tượng không đồng ý và đã ra tay đánh đập anh Thanh. Không những thế, nhóm đối tượng còn ép anh Thanh về một tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Ia Krái rồi tiếp tục đánh, ép trả nợ. 

Khi anh Thanh bị nhóm thanh niên đưa lên xe chở đi, người nhà đã trình báo công an huyện Ia Grai. Ngay lập tức, đơn vị đã cử lực lượng truy bắt bắt giữ 4 đối tượng để điều tra vụ việc.

Phạm Hoàng