1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt 3 đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo bị truy nã

(Dân trí) - Một băng nhóm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền cực lớn của nhiều công ty, doanh nghiệp ở Đồng Tháp. Sau khi thực hiện trót lọt, chúng trốn lên TPHCM thuê nhà để tiêu xài và bị Công an TPHCM phát hiện, bắt giữ.

Chiều 21/2, Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết đã chuyển giao 3 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt là Trần Văn Lộc (41 tuổi), Trần Thanh Tâm (tự Quốc, 20 tuổi), Ngô Anh Diện (23 tuổi) và một đối tượng có lệnh bắt khẩn cấp là Lê Hà Nam Sơn (23 tuổi, tất cả cùng quê tỉnh Đồng Tháp) cho Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của công an tỉnh Đồng Tháp bị công an TPHCM bắt giữ
Các đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của công an tỉnh Đồng Tháp bị công an TPHCM bắt giữ

Trước đó khoảng 20h ngày 20/2, các trinh sát Đội 2 kết hợp cùng Công an quận 3 và Công an phường 11, quận 3 tiến hành kiểm tra căn nhà ở hẻm 410, đường CMT8. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 đối tượng. Đặc biệt, trong số đó có 3 thanh niên với đặc điểm nhận dạng giống 3 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của công an tỉnh Đồng Tháp nên tất cả được đưa về trụ sở để làm rõ.

Ngay sau đó, PC45 đã thông báo cho Công an tỉnh Đồng Tháp về việc bắt giữ 3 đối tượng này. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Đồng Tháp xác định đây chính là 4 đối tượng thuộc 1 băng nhóm lừa đảo công nghệ cao chuyên nghiệp ở tỉnh và đang bị công an địa phương này phát lệnh truy nã đặc biệt. ­­­­­­­­­­

Cụ thể giữa năm 2013, nhóm 4 đối tượng trên cùng nhiều đối tượng khác thành lập 1 công ty ma ở Đồng Tháp. Chúng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền cực lớn của nhiều công ty, doanh nghiệp. Sau khi thực hiện một số phi vụ trót lọt, chúng trốn lên TPHCM thuê nhà để tiêu xài thì bị bắt giữ.  

Đình Thảo