1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển pháo lậu qua biên giới

(Dân trí) - Chiều 3/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng người Lào vận chuyển pháo lậu qua biên giới.

Vào khoảng 3h45 ngày 3/1, lực lượng BĐBP Quảng Bình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cách mốc 528 khoảng 100m về phía Việt Nam đã phát hiện 3 đối tượng mang 3 bao lác màu xanh có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, 3 đối tượng gồm Phoông-Xĩ-Xôm-Xay (SN 1996); Kẹo-Ta-Phết-Sắc-Đa (SN 1993) và Xu-Ni-Bút-Sá-Nhở (SN 1989), đều trú tại bản Pạc Pha Năng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Các đối tượng người Lào bị bắt giữ
Các đối tượng người Lào bị bắt giữ

3 bao Lác màu xanh do các đối tượng mang theo có chứa nhiều hộp pháo hoa, pháo nổ, pháo bi các loại khác nhau với trọng lượng 64kg. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số tang vật trên được 1 người Việt Nam (chưa rõ tên) thuê vận chuyển với số tiền 1 triệu Kíp Lào.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sợ để xử lý theo pháp luật.

Trước đó vào ngày 2/1, Công an huyện Bố Trạch và Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 24 hộp pháo trái phép bằng xe máy trên đường đi tiêu thụ.

Đối tượng bị bắt là Phan Thị Huyền (SN1993), trú thôn 6, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch. Qua đấu tranh, Huyền tiếp tục tự giao nộp thêm 12 hộp pháo hoa, số pháo này được đối tượng mua ở huyện Minh Hóa với giá 600.000 đồng/hộp. Tổng số pháo Huyền giao nộp và bị Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang lên đến 85kg.

Đặng Tài