1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt 22 bánh heroin và gần 62 kg ma túy đá

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm 2016, Công an Tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, qua đó thu giữ 22 bánh heroin, gần 62kg ma túy tổng hợp, bắt giữ 161 đối tượng.

Đối tượng Hoàng Văn Vân cùng tang vật
Đối tượng Hoàng Văn Vân cùng tang vật

Lạng sơn là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, nhiều đường dốc, lối mòn, quanh co hiểm trở. Lợi dụng địa hình đó, nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy đã tìm mọi thủ đoạn tuồn má túy từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra nhiều giải pháp kế hoạch, chủ động năm bắt tình hình, tung các trinh sát dầy dặn kinh nghiệm luôn theo sát di biến động của các đường dây, đối tượng mua bán vận chuyển ma túy để xác lập chuyên án triệt phá.

Qua nguồn tin trinh sát, Công an huyện Cao Lộc nắm được, thời gian gần đây có một đối tượng từ tỉnh ngoài thường xuyên giao dịch mua bán ma túy số lượng lớn trên địa bàn Lạng Sơn. Xác lập chuyên án đấu tranh, vào khoảng 09h45’ ngày 10/6, Công an huyện Cao Lộc phối hợp cùng phòng PC47 Công an Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Vân (sinh năm 1970, trú tại thôn Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét túi xách đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có 3 túi nilon, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, trọng lượng 3kg. Vân khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá. 5 tiếng trước đó, Vân đã đi theo đường mòn tại khu vực cửa khẩu Chi Ma sang Trung Quốc mua số ma túy trên với một người đàn ông Trung Quốc với giá là 200 triệu đồng/kg để vận chuyển về Việt Nam, bán lại cho người khách tên Minh người Hà Nội với giá 250 triệu đồng/kg. Đang chuẩn bị bán thì đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ. Tang vật thu giữ ngoài 3kg ma túy dạng đá, còn có 1 xe máy, 2 ĐTDĐ và một số tang vật liên quan.

Trước đó vào hồi 1h30 ngày 27/5/2016, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lý Hoa Vinh (SN 1995 trú tại đường Nguyễn Nhiễm, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 6kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Do làm tốt công tác trinh sát, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan , ban ngành, đi sâu đi sát trong dân, triển khai đồng bộ và hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nên trong 6 tháng đầu năm 2016, công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ 104 vụ, 161 đối tượng, thu trên 22 bánh heroin, gần 62kg ma túy tổng hợp.

Bá Đoàn