1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Bắt 2 thanh niên tàng trữ hơn 1kg ma túy đá có sử dụng súng

(Dân trí) - Chiều qua, 29/3, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp biểu dương tinh thần trấn áp tội phạm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý trong vụ bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 1kg ma tuý đá và 01 khẩu súng.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang quyết định thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 5 triệu đồng.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 28/3, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang 02 đối tượng là Nguyễn Văn Toàn, 31 tuổi và Trần Nhựt Đông, 31 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh khi đang tàng trữ trái phép gần 01 kg ma túy đá, 01 khẩu súng và 15 viên đạn.


Đối tượng Nguyễn Văn Toàn và Trần Nhựt Đông cùng số tang vật khi bị bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn và Trần Nhựt Đông cùng số tang vật khi bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 07 bịch ma túy đá có trọng lượng 750 gram, 05 viên nén ma túy tổng hợp, 03 cân điện tử , 01 khẩu súng rulo quân dụng, 15 viên đạn và gần 02 triệu đồng... Khi bị các chiến sỹ công an bắt giữ, các đối tượng rút súng định bắn nhưng bị khống chế kịp thời.

Tại cơ quan điều tra, Toàn và Đông khai nhận đã đem số ma túy này từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang rồi thuê phòng trọ trên quốc lộ 63, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để cất giấu và chia nhỏ ra bán lại cho các con nghiện. Toàn và Đông chưa kịp tiêu thụ số ma túy này thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Toàn và Đông để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Hành