1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt 2 người Nga dùng thẻ giả "cuỗm" 400 triệu đồng tại máy ATM

(Dân trí) - Ngày 28/10, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tạm giữ 2 người Nga để điều tra, làm rõ về hành vi dùng thẻ giả rút tiền tại các máy ATM của các ngân hàng tại tỉnh này.


Ngày 28/10, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tạm giữ 2 người Nga để điều tra, làm rõ về hành vi dùng thẻ giả rút tiền tại các máy ATM của các ngân hàng tại tỉnh này.Đối tượng Troian Aleksei tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Ngày 28/10, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tạm giữ 2 người Nga để điều tra, làm rõ về hành vi dùng thẻ giả rút tiền tại các máy ATM của các ngân hàng tại tỉnh này.Đối tượng Troian Aleksei tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Hai đối tượng bị tạm giữ gồm: Troian Aleksei (SN 1983) và Kotets Viacheslav (SN 1986, đều mang quốc tịch Nga).

Trước đó, vào tối ngày 27/10, Troian Aleksei đang dùng thẻ giả để thực hiện hành vi rút tiền tại một máy ATM của ngân hàng BIDV trên đường Ngô Gia Tự (TP Nha Trang) thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ 14 thẻ ATM và số tiền mặt là gần 24 triệu đồng cùng một số tang vật khác. Tiếp đó, cảnh sát thu giữ thêm 216 thẻ ATM các loại, hơn 1.200 USD, hơn 60 triệu đồng sau khi khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của y tại một khách sạn trên địa bàn TP Nha Trang.

Vào tối cùng ngày, đối tượng Kotets Viacheslav cũng bị công an Khánh Hòa bắt giữ. Khám xét nơi ở của Kotets Viacheslav, cảnh sát đã thu giữ 25 thẻ ATM các loại; hơn 15.900 Euro, hơn 24 triệu đồng cùng một số vật dụng khác. Tổng số tiền thu được từ các đối tượng trên 400 triệu đồng.

Ông Cao Thế Trọng, Phó Giám đốc BIDV Chi Nhánh Khánh Hòa, cho biết, khả năng các đối tượng dùng thẻ giả thực hiện hành vi rút tiền tại nhiều ngân hàng trên địa bàn TP Nha Trang và khi đang thực hiện tại các trụ ATM của ngân hàng BIDV Chi nhánh Khánh Hòa bị công an bắt quả tang.

“Đây là lần thứ 3 BIDV Khánh Hòa phát hiện các đối tượng nước ngoài dùng thẻ giả rút tiền tại trụ ATM”, ông Trọng nói.

Các thẻ giả để thực hiện hành vi rút tiền của các đối tượng bị thu giữ (ảnh công an cung cấp)
Các thẻ giả để thực hiện hành vi rút tiền của các đối tượng bị thu giữ (ảnh công an cung cấp)

Trong khi đó, bà Nguyễn Kim Thoa, Trưởng phòng Kinh doanh thẻ của BIDV Khánh Hòa, cho biết, qua hệ thống máy quay an ninh, vụ việc được ngân hàng này phát hiện vào trưa ngày 26/10. Theo đó, các đối tượng đột nhập vào các trụ ATM của ngân hàng để rút tiền nhiều lần, sử dụng nhiều thẻ và thay đổi thẻ liên tục.

“Người bình thường đi rút tiền thì có 1 hoặc 2 thẻ, nhưng các đối tượng mang theo rất nhiều thẻ”, bà Thoa nói.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Viết Hảo