1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Bắt 2 nghi phạm người Lào mang súng ngắn, vận chuyển 118.000 viên ma túy

(Dân trí) - Khi bị lực lượng trinh sát vây bắt, 2 đối tượng người Lào táo tợn phóng xe đâm thẳng vào lực lượng Biên phòng nhằm tẩu thoát. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng khống chế đối tượng, phát hiện 118.000 viên ma túy tổng hợp do 2 nghi phạm mang theo và 1 khẩu súng ngắn, 1 viên đạn đã lên nòng...

Ngày 9/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng nước bạn Lào phá thành công chuyên án ma túy với số lượng lớn.

Cận cảnh truy bắt 2 nghi phạm người Lào vận chuyển ma túy như "phim hành động"
ma túy 3.JPG

Hai đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ.

Trước đó, chiều ngày 8/3, tại bản Phosi (huyện Phalansay, Savanakhet, Lào), lực lượng phòng chống ma túy của BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia.

200 nbgan vien 2.jpg

Lực lượng chức năng truy bắt 2 nghi phạm vận chuyển ma túy.

Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng người Lào là Khăm Lả (32 tuổi) và Bivieng (22 tuổi, cùng trú bản Khamsida, H.Champhon, Savanakhet, Lào) cùng tang vật 118.000 viên ma túy tổng hợp hiệu W.Y, 1 xe ô tô BKS Lào 3982, 1 xe mô tô BKS Lào 8758, 1 súng ngắn cùng 1 viên đạn đã lên nòng.

ma túy 1.JPG

Xe đối tượng sử dụng vận chuyển ma túy.

Điều đáng nói, khi bị vây bắt 2 nghi phạm người Lào đã táo tợn phóng xe ô tô vào lực lượng đánh án, xe công vụ của biên phòng Quảng Trị, hòng chạy trốn và sử dụng súng chống trả quyết liệt.

200 nbgan vien 1.jpg

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, BĐBP đã đảm bảo an toàn về người. Các trinh sát biên phòng đã lập tức khống chế được 2 đối tượng mang súng với đạn đã lên nòng.

ma túy 2.JPG

Toàn bộ tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ.

Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã chuyển giao đối tượng, tang vật của vụ án cho Ty an ninh Savanakhet (Lào) tiếp tục thụ lý, điều tra mở rộng.

Đ. Đức – M. Hùng