1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Bắt 2 nghi phạm đâm trọng thương vợ chồng giáo viên

(Dân trí) - Chiều 10/10, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 nghi phạm trong vụ đột nhập vào nhà dân trộm tài sản rồi đâm trọng thương chủ nhà.

Hai đối tượng bị Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp là Nguyễn Văn Hiệp (ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Hồ Phương Nam (ngụ TP Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 29/9, Hiệp điều khiển xe mô tô chở Nam rảo quanh khu vực khóm 5 (phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) với mục đích tìm nhà dân để đột nhập trộm tài sản. Khi đến trước nhà chị Nguyễn Thị Kim Linh (SN 1970, trú tại tổ 19, khóm 5, phường Cái Vồn), Hiệp dừng xe để Nam đột nhập vào bên trong.

Lúc này, chị Linh đang nấu thức ăn dưới khu vực nhà bếp thì phát hiện có người lạ mặt đi từ trên lầu xuống nên tri hô “ăn cướp”. Sợ bị lộ, Nam dùng dao đâm vào vùng mắt chị Linh rồi lao ra cửa tẩu thoát.

Cùng thời điểm này anh Phan Quốc Thin (SN 1968, chồng chị Linh) trên đường tập thể dục về đến nhà nghe tiếng tri hô đã lao tới ôm Nam lại thì bị Nam đâm bất tỉnh.

 

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Sau đó, Nam nhanh chóng lên xe Hiệp chờ sẵn tẩu thoát. Riêng vợ chồng anh Thin được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Minh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Linh được chuyển lên TP HCM điều trị. Còn anh Thin cũng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ cấp cứu.

Tài sản trong nhà chị Linh bị mất 2 điện thoại di động, 3 triệu đồng tiền mặt. qua quá trình điều tra, Công an thị xã Bình Minh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội về TTXH (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Long đã khám nghiệm hiện trường, sàng lọc các đối tượng khả nghi. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến tối 9/10, các trinh sát phát hiện, bắt giữ Nam và Hiệp khi đang trốn tại TP Cần Thơ.

Được biết, cả 2 vợ chồng anh Thin, chị Linh đều là giáo viên đang công tác tại thị xã Bình Minh.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Giang