1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Bắt 2 nghi can là anh em ruột sát hại 2 người lúc rạng sáng ở Nha Trang

(Dân trí) - Chiều 8/2, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án 2 anh em ruột nghi sát hại 2 người cho Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý, điều tra theo quy định.

2 nghi can trong vụ án được xác định là anh em ruột gồm: Bùi Ngọc Tú (SN 2001, trú phường Phước Long, TP Nha Trang) và anh ruột của mình là Bùi Ngọc Thanh (SN 1994).

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng nghiêm trọng này được xác định xảy ra khoảng 1h sáng ngày 8/2. Vào thời điểm này, anh Võ Trường Thuận (SN 1981, trú phường Phước Hải, Nha Trang), anh Võ Trung Hiếu (SN 1994, trú phường Phước Long, TP Nha Trang) ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại một quán rửa xe thuộc phường Phước Long, TP Nha Trang.

Trong lúc nhóm anh Thuận đang ngồi nhậu thì Tú chạy xe máy tới và 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Bắt 2 nghi can là anh em ruột sát hại 2 người lúc rạng sáng ở Nha Trang - 1

2 nghi can là anh em ruột sát hại 2 người lúc rạng sáng ở Nha Trang

Sau đó, Tú để xe máy lại rồi đi bộ về. Nhóm anh Thuận tưởng mọi chuyện bình thường nên tiếp tục ngồi nhậu. Một lúc sau, Tú cùng anh ruột là Bùi Ngọc Thanh quay lại bàn nhậu trên.

Khi vừa đến nơi thì Thanh liền lao vào dùng hung khí đánh, chém tới tấp nhóm nhậu.

Bị đánh bất ngờ, nhóm người đang nhậu này tháo chạy nhưng không kịp. Anh Thuận bị đâm, chém gây thương tích nặng. Còn anh Hiếu thì bị đâm vào ngực trái, gục ngã. Do vết thương quá nặng, anh Hiếu và Thuận đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Sau khi gây án, 2 anh em Thanh, Tú nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ít giờ sau, lực lượng Công an TP Nha Trang đã bắt nóng 2 nghi can Thanh, Tú trong lúc trốn chạy.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

Viết Hảo