1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp

(Dân trí) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban An ninh, tỉnh Hủa Phăn (Lào) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Ngày 9/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh này vừa phối hợp với Ban An ninh, tỉnh Hủa Phăn (Lào) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng và tang vật vụ án
Hai đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, có một số đối tượng thường xuyên đưa ma túy từ Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) về khu vực biên giới để bán qua Việt Nam.

Lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phối hợp với Ban An ninh, tỉnh Hủa Phăn (Lào) lập kế hoạch đấu tranh.

Đến ngày 7/5, tại khu vực bản Na Thoong, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Nàng Dua Mua (SN 1978) và Nàng May Hơ (SN 1971), cùng trú tại bản Phu Xay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đang trên đường vận chuyển ma túy.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 34.000 viên ma túy tổng hợp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang phối hợp với Ban An ninh, tỉnh Hủa Phăn tiếp tục điều tra vụ án.

Duy Tuyên