1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Bắt 2 đối tượng thực hiện nhiều "phi vụ" cướp giật trên địa bàn

(Dân trí) - Bị bắt khi đang thực hiện một “phi vụ” cướp giật, các đối tượng khai nhận đã từng thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật trước đó.

Bị bắt khi đang thực hiện hành vi cướp giật, 2 đối tượng khai thêm đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật trước đó (nhr CTV)
Bị bắt khi đang thực hiện hành vi cướp giật, 2 đối tượng khai thêm đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật trước đó (nhr CTV)

Tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP. Hải Phòng chiều nay (27/10) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, ở Bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) và Đinh Quang Hải (SN 1988, ở An Đồng, huyện An Dương), 2 đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Trước đó, Hải từng có 2 tiền án cùng về tội cướp giật tài sản và Tuấn cũng đã có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản.

Theo hồ sơ tại PC45, vào khoảng gần 14h ngày 25/10, trong khi chị N.T.H. (SN 1976, ở xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang đi xe máy trên cầu Lạc Long hướng về trung tâm thành phố đã bất ngờ bị Tuấn và Hải đi trên một chiếc xe máy áp sát, giật chiếc túi xách khiến chị H ngã xuống đường.

Qúa bất ngờ và hoảng sợ, chị H một lúc sau mới tri hô bị cướp, lúc này Tuấn và Hải đã rú ga, điều khiển xe máy chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố để đánh lạc hướng. Tuy nhiên, khi cả 2 chạy vào đường Lê Đại Hành đến đoạn qua nhà số 10 Lê Đại Hành thì bị Tổ công tác của PC45 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường công an thành phố và Công an phường Minh Khai bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn TP.Hải Phòng thời gian qua.

PC45 hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

An Nhiên