1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt 2 đối tượng lợi dụng việc bán hàng để trộm cắp

(Dân trí) - Nhờ có giấy chứng nhận là Cộng tác viên của trung tâm hỗ trợ việc làm người tàn tật và trẻ mồ côi, Nam và Độ đã lợi dụng sơ hở tại một số cơ quan, doanh nghiệp, trường học… để trộm cắp tài sản.

Mới đây, Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt giữ 2 đối tượng là Cộng tác viên của trung tâm hỗ trợ việc làm người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa. Sau khi vào bán hàng tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.. trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, lợi dụng sơ hở của các đơn vị này, 2 đối tượng đã trộm cắp một số tài sản như: máy tính xách tay, điện thoại…

Hai đối tượng Nam và Độ tại cơ quan Công an
Hai đối tượng Nam và Độ tại cơ quan Công an

Hai đối tượng bị Công an huyện Tĩnh Gia bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1991), ở xã Quảng Thái và Hoàng Văn Độ (sinh năm 1992), ở xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương.

Tính từ đầu tháng 3/2014 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã gây ra gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Trong đó vào 3/3/2014 và 6/3/2014, Nam và Độ đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp máy tính xách tay tại Tại ban quản lý dự án và UBND huyện Tĩnh Gia.

Vụ việc hiện nay đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra mở rộng.

Duy Tuyên