1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt 2 đối tượng giả danh Thanh tra xây dựng

(Dân trí) - Lợi dụng tình trạng nhà không phép đang nóng lên tại huyện Bình Chánh, Tú và Mến đã tìm đến các nhà đang xây và tự xưng là Thanh tra xây dựng huyện để lừa tiền người dân.

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), công an huyện Bình Chánh , TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Mến (30 tuổi, có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ) và Trần Văn Tú ( 31 tuổi, cùng ngụ xã hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Văn Tú và Nguyễn Hoàng Mến tại cơ quan công an
Trần Văn Tú và Nguyễn Hoàng Mến tại cơ quan công an
 
Theo điều tra ban đầu, sáng 11/7, Tú điều khiển xe Novo BKS 95P2 – 3218 chở Mến đi bán vé xem hài kịch. Đến khoảng 10h cùng ngày , Tú và Mến vào nhà đang xây dựng địa chỉ F6/15 ấp 6 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh của chị Nguyễn Thị Bông (48 tuổi). Lúc này, Tú giới thiệu mình là bên Ủy ban huyện do Mến mặc đồ giống cán bộ Thanh tra xây dựng, nên chị Bông đưa cho Tú 1 triệu đồng để bồi dưỡng.

Thấy dễ dàng, Tú nảy sinh ý định lừa bà Bông để lấy tiền tiêu xài nên yêu cầu bà Bông đưa 5 triệu đồng để lo giấy phép xây dựng. Mến giả vờ quan sát căn nhà như một Thanh tra xây dựng, bà Bông tưởng thật nên lấy thêm 4 triệu đồng nữa để đưa cho hai người. Sau khi cả 2 bỏ đi, bà Bông nghi “cán bộ” này là giả nên đã đến công an xã Lê Minh Xuân để trình báo.

Ngày 18/7, Tú và Mến tiếp tục đến nhà của bà Bông nói phải đưa thêm 2 triệu đồng nữa  để hoàn tất giấy phép xây dựng thì bị công an ập vào bắt giữ.

Qua xác minh của công an, với thủ đoạn tương tự Tú và Mến đã lừa đảo tiền của 2 người khác  là ông Phạm Văn Mỹ ( 43 tuổi, quê  Gò Công, tỉnh Tiền Giang) có căn nhà đang xây tại địa chỉ F7/6 ấp 6 xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh) với số tiền 1,6 triệu đồng và nhà của bà Nguyễn Thị Thâm ( 58 tuổi, ở địa chỉ E20/9 ấp 5 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) với số tiền 10 triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ gồm: 1 xe gắn máy, 4 ĐTDĐ các loại và 3,4 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Đình Thảo