1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt 2 đối tượng gây ra 2 vụ tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi gây ra tai nạn giao thông, các đối tượng không đưa người bị nạn đi cứu chữa mà chạy trốn, bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường.

Sau một thời gian xác minh, điều tra, Công an huyện Yên Định đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng là: Lê Trọng An (SN 1996, ở xã Yên Lâm) và Trần Doãn Thắng (SN 1982, ở xã Định Tăng, huyện Yên Định) là các đối tượng đã gây ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người.

Đối tượng Trần Doãn Thắng.
Đối tượng Trần Doãn Thắng.

Trước đó, trưa ngày 5/9, Trần Doãn Thắng do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ đã đâm vào ông Lê Văn Nhân (SN 1941, ở xã Định Tường) khiến ông Nhân bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, Thắng đã bảo vợ đưa nạn nhân vào để ở cổng bệnh viện rồi đem chiếc xe đạp của nạn nhân sang vệ đường hòng xóa dấu vết. Do vết thương quá nặng ông Nhân đã tử vong 3 ngày sau đó. Tuy nhiên, Thắng không đến cơ quan công an trình báo việc gây tai nạn giao thông của mình.

2 đối tượng Lê Trọng An và Trần Ngọc Công.
2 đối tượng Lê Trọng An và Trần Ngọc Công.

Tiếp đó, tối ngày 8/9, tại tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Yên Trung, huyện Yên Định đối tượng Lê Trọng An đi xe máy với tốc độ cao phía sau chở Trần Ngọc Công đã gây tai nạn giao thông với người đi bộ là bà Trịnh Thị Thụ (95 tuổi, ở xã Yên Trung) làm bà Thụ chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn giao thông, biết bà Thụ đã chết cả 2 bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện Công an huyện Yên Định đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng nêu trên trước pháp luật.

Trần Lê