1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên - Huế

Bắt 2 đối tượng chuyên trộm trong các trường học ở miền Trung

(Dân trí) - (Dân trí) – Ngày 23/12, tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 2 tên trộm chuyên thuê xe taxi để đi ăn cắp tài sản trong các trường học.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt nói trên là tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1986) và Hoàng Tiến Thành (SN 1987, cùng trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vào ngày 10/12, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2 (Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Phú Lộc thì thấy 1 xe taxi chạy hướng Huế - Đà Nẵng có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng công an đã phát hiện trên xe taxi này đang chở 1 tivi 52 inches còn rất mới. Dùng các biện pháp nghiệp vụ, Hùng và Thành đang ở trên xe đã thừa nhận lấy trộm chiếc tivi trên ở trường THCS Phú Bài, thị xã Hương Thủy. 

Sau đó, Công an thị xã Hương Thủy đã làm rõ, 2 tên Hùng và Thành vào tối 9/12 đã thuê 1 chiếc taxi đến trường học trên rồi trèo tường vào, phá cửa phòng rồi lấy trộm tivi. Ngày hôm sau, khi thuê 1 chiếc xe taxi đi tiêu thụ tivi ở phía Nam thì bị bắt.

Qua khai nhận, trước đó vào tối 7/12, “cặp đôi” này còn đi ăn trộm một lúc 7 màn hình vi tính, 7 CPU và 1 máy chiếu tại nhiều trường học ở huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) rồi đem vào Đà Nẵng tiêu thụ với số tiền bán được gần 20 triệu đồng.

Tên Hùng (trái) và Thành (phải)
Tên Hùng (trái) và Thành (phải)

Tên Hùng (trái) và Thành (phải) - "cặp đôi" siêu trộm ở các trường học miền Trung

Khi ra Huế lại, 2 tên đã vẫn dùng “bài” cũ, thuê xe taxi chở loanh quanh qua nhiều trường học trên Quốc lộ 1A. Thấy trường nào canh gác lỏng lẻo thì chúng tìm cách lẻn vào để ăn trộm.

Đáng ngại hơn, không những gây án ở Huế, Hùng và Thành còn khai đã gây thêm nhiều vụ trộm tài sản trong trường học của các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Đà Nẵng. Được biết tên Hùng đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện công an Thừa Thiên Huế đang mở rộng điều tra, đồng thời xem xét các đối tượng liên quan có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đại Dương