1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt 2 đối tượng chuyên “ăn” iPhone trên đường

(Dân trí) - Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối với Phan Công Tiến (SN 1997, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và Nguyễn Quang Phúc (SN 1997, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để điều tra, làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, vào ngày 6/6, ông Vũ Quang Huy (SN 1960, quê quán TP Hải Phòng) đang đứng nghe điện thoại tại khu vực quán cà phê Huế Xưa (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) thì bị hai đối tượng chạy xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động iPhone 4. Anh Huy không kịp trở tay, hai đối tượng đã rú ga bỏ chạy.

tien-a8f4c
Đối tượng Phan Công Tiến

Sau khi nhận tin trình báo của bị hại, Đội phòng ngừa - đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản (thuộc Phòng PC45 Công an TP Đà Nẵng) phát hiện hai đối tượng Tiến và Phúc có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian, nghi vấn cướp giật tài sản nên tiến hành theo dõi.

phuc-96399

Đối tượng Nguyễn Quang Phúc (Ảnh công an cung cấp)

Sau gần 2 tháng thu thập chứng cứ, lực lượng công an đã xác định Phan Công Tiến và Nguyễn Quang Phúc là hung thủ gây ra vụ cướp giật nói trên. Khi được mời lên làm việc, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua điều tra, Tiến và Phúc còn khai nhận vào chiều ngày 16/6, cả hai điều khiển xe máy cướp giật được một chiếc điện thoại di động iPhone 4 màu trắng của một nam thanh niên trên đường Nguyễn Phi Khanh (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu). 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính