1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng trộm phê hàng đá trước lúc "hành sự"

(Dân trí) – Trước mỗi lần nhập nha để trộm cắp tài sản, băng trộm thường tụ tập tại một khách sạn để phê ma túy.

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TPHCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đông (tự Tân “đầu gà”, 43 tuổi, trú quận Tân Bình; có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản”), Lê Phú Quý (tự Ma ní, 22 tuổi), Phạm Tuấn Cảnh (20 tuổi), Huỳnh Hoàng Huynh (27 tuổi) Nguyễn Hoàng Đức (25 tuổi), Nguyễn Đức Hiệp (20 tuổi, là em ruột Đức, cùng trú huyện Hóc Môn) và Nguyễn Thanh Tâm (25 tuổi, trú quận 12) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng trong băng trộm
Các đối tượng trong băng trộm
 
Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng cuối năm 2013, Lê Phú Quý cùng Nguyễn Văn Đông đứng ra lập 1 băng trộm và hoành hành khắp các quận huyện ở TPHCM. Với tài nghệ mở khóa siêu hạn của mình, Quý cùng đồng bọn đã đột nhập vào các gia đình ở TPHCM để trộm tài sản mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Trong thời gian từ cuối năm 2013 đến giữa năm 2014, băng nhóm này đã gây ra hàng chục vụ nhập nha để trộm tài sản khiến người dân TPHCM hoang mang. Lúc này, Ban Giám đốc công an TP đã giao cho Phòng PC45 xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi, ban chuyên án đã đưa băng trộm của Quý, Đông vào tầm ngắm. Ngày 7/8, sau khi đầy đủ các chứng cứ, ban chuyên án đã quyết định cất lưới, bắt giữ 7 đối tượng nói trên.

Tang vật, đồ nghề của nhóm trộm mà công an thu giữ
Tang vật, đồ nghề của nhóm trộm mà công an thu giữ
 
Tại cơ quan công an, Quý, Đông và đồng bọn khai báo, trước khi gây án chúng thường tụ tập ở một khách sạn để phê hàng đá rồi mới ra tay.

Tài sản trộm được là xe gắn máy, nhóm này đem bán lại cho Tâm để Tâm chuyển sang Campuchia tiêu thụ hoặc làm giấy tờ giả bán tại TPHCM. Băng trộm này khai đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ nhập nha từ khi hình thành đến lúc bị bắt. Trong đó có đêm chúng thực hiện trót lọt 2 – 3 vụ.

Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo