1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Băng cướp nổi tiếng tàn bạo tại Củ Chi lãnh án

(Dân trí) - Do hầu hết các thành viên trong băng cướp này nghiện ma túy nên chúng ra tay rất tàn bạo, sẵn sàng chích điện, dùng mã tấu “xử” ngay nạn nhân nếu bị chống cự.

Sau hai ngày xét xử và nghị án, chiều 30/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Ngô Hiếu Nghĩa (sinh năm 1983, ngụ quận 3, TPHCM), Huỳnh Ngọc Xa (sinh năm 1992, quê Bạc Liêu) mỗi người 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, 18 thành viên còn lại trong băng cướp lãnh án từ một năm tù treo đến 16 năm tù về các tội: “Cướp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2014, Ngô Hiếu Nghĩa đã tổ chức cho Nguyễn Kim Hoàn, Huỳnh Ngọc Xa, Trà Văn Tưởng, Võ Thanh Thanh, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Thanh Đại, Hồ Văn Nam, Trần Công Tâm, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Văn Sơn, Lê Minh Tân và Ngô Huỳnh Trung thực hiện 22 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Củ Chi.

Các đối tượng tham gia băng cướp này chủ yếu là những đối tượng nghiện ngập, bạn thân của Nghĩa trong trường giáo dưỡng. Các đối tượng này lập băng nhóm đi cướp nhằm lấy tiền tiêu xài, mua ma túy.

Nhóm này chuyên sử dụng roi điện, mã tấu đi cướp xe máy, tiền bạc của người dân trên địa bàn huyện Củ Chi. Do nghiện ma túy nên băng cướp ra tay rất tàn bạo, sẵn sàng chích điện, dùng mã tấu “xử” ngay nếu nạn nhân chống cự.

Các bị cáo Lương Công Minh, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Đức Nhàng và Lê Minh Tân đã biết rõ tài sản do Nghĩa cướp được nhưng vẫn tiêu thụ. Phạm Thị Ngọc Tuyền và Huỳnh Thị Ngọc Mỹ sống chung với Nghĩa và Hoàn biết rất rõ việc Nghĩa thực hiện hành vi phạm tội cướp tài sản, là loại tội phạm rất nghiêm trọng nhưng không tố giác tội phạm với cơ quan công an.

Xuân Duy