1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng cướp nhí chuyên nhắm vào các cặp tình nhân ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Đối tượng cầm đầu băng nhóm gây ra vụ cướp xe máy của đôi nam nữ tại đường Bến Vân Đồn (quận 4, TPHCM) vào rạng sáng 3/12 chính là kẻ trực tiếp cầm dao chém du khách người Đức cướp tài sản cách đây không lâu, hiện tên này đã bỏ trốn.

>>  Băng cướp nhí chém du khách ở trung tâm TPHCM để cướp tài sản sa lưới

>>  Truy bắt nhóm thanh niên khống chế đôi nam nữ cướp xe máy

Ngày 7/12, Công an quận 4, TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Huy (17 tuổi, ngụ quận 6) và Phạm Ngọc Thạch (15 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Hiện công an đang truy bắt 2 đối tượng còn lại trong băng cướp là Nguyễn Hữu Tài (tự Curin, 12 tuổi, quê Bình Phước) và 1 thanh niên tên Kiệt (chưa rõ lai lịch) để mở rộng điều tra.

Huỳnh Minh Huy và Phạm Ngọc Thạch tại cơ quan công an
Huỳnh Minh Huy và Phạm Ngọc Thạch tại cơ quan công an

Trước đó vào tối 2/12, Nguyễn Hữu Tài gặp Huy, Kiệt và Trần Hoàng Phát (13 tuổi, ngụ Hóc Môn) trước siêu thị Famaly (quận 1). Tại đây, Tài rủ cả bọn đi cướp tài sản của các đôi nam nữ ngồi tâm sự bên bờ kênh Tàu Hủ để lấy tiền tiêu xài và được cả nhóm đồng ý. Để phục vụ kế hoạch, Kiệt đi mua 2 con dao làm hung khí gây án.

Đến 1h sáng 3/12, Tài, Kiệt, Phát và Huy trên đường đi tìm con mồi thì gặp Thạch nên rủ tên này cùng tham gia và được Thạch đồng ý.

Khu vực công viên trên đường Bến Vân Đồn nơi anh Vũ bị nhóm đối tượng khống chế để cướp tài sản
Khu vực công viên trên đường Bến Vân Đồn nơi anh Vũ bị nhóm đối tượng khống chế để cướp tài sản

Khi đến khu vực công viên dọc bờ kênh Tàu Hủ nằm trên đường Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4), cả nhóm thấy anh Biện Hoàng Vũ (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và chị Gian Bích Quân (19 tuổi, ngụ quận 8) đang ngồi nói chuyện tại băng ghế dưới chân cầu Mống.

Lúc này Tài cầm dao đến khống chế anh Vũ, riêng Huy cầm dao khống chế chị Quân; để Phát, Kiệt lục soát trong người 2 nạn nhân lấy tài sản. Khi anh Vũ chống cự lại thì bị Tài cầm dao chém gây thương tích ở cổ và tay, chị Quân cũng bị tên Huy gây thương tích ở tay.

Khi cả nhóm đang thực hiện hành vi cướp tài sản thì phát hiện anh Trần Lương Thanh Hậu (19 tuổi, ngụ quận 4, là bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) đi ngang qua nên cả nhóm bỏ chạy  lên cầu Mống về hướng quận 1.

Việc các cặp đôi ngồi tâm sự nơi vắng vẻ tạo cơ hội cho các băng cướp ra tay
Việc các cặp đôi ngồi tâm sự nơi vắng vẻ tạo cơ hội cho các băng cướp ra tay

Được sự hướng dẫn của anh Hậu, 2 nạn nhân đã đến Công an phường 12, quận 4 trình báo.

Qua truy xét, Công an quận 4 bắt giữ được Huy, Phát, Thạch. Do Phát chỉ dưới 14 tuổi nên cơ quan công an không xử lý mà lập hồ sơ đưa đối tượng vào trung tâm bảo trợ xã hội. Riêng hai đối tượng Tài và Kiệt hiện đang bỏ trốn và công an đang truy bắt.

Đáng nói là theo thông tin mà PV Dân trí có được, đối tượng Nguyễn Hữu Tài chính là kẻ cầm đầu băng cướp nhí chém du khách người Đức để cướp tài sản vào rạng sáng 19/10 mà Công an quận 1 bắt giữ cách đây không lâu. Ở vụ cướp này, Tài cũng chính là đối tượng trực tiếp cầm dao chém anh Sapastian Gretz bị thương để đồng bọn ra tay cướp tài sản.

Nguyễn Hữu Tài kẻ cầm đầu băng cướp nhí hiện đã bỏ trốn
Nguyễn Hữu Tài kẻ cầm đầu băng cướp nhí hiện đã bỏ trốn

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng cướp để mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Băng cướp nhí chuyên nhắm vào các cặp tình nhân ở trung tâm Sài Gòn - 5