1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắn vào 2 showroom ô tô để... thử súng!

(Dân trí) - Ngày 25/2, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam hai tháng đối với Trần Quốc Huy (SN 1988, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài ra, Công an quận đang điều tra làm rõ về việc đối tượng Huy dùng khẩu súng phá hoại tài sản trên.

Trước đó, khoảng 3h giờ sáng ngày 19/2, Công an quận Cẩm Lệ nhận tin báo có đối tượng sử dụng súng bắn vào hai showroom Hyundai của Công ty Cổ phần Ô tô Việt Hàn (tại đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Phạm Hùng, quận Cẩm Lệ) làm vỡ nhiều tấm kính cường lực phía mặt trước của showroom.

Đối tượng Huy
Đối tượng Huy

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng thấy nhiều tấm cỡ lớn kính bị vỡ, nứt và có nhiều lỗ thủng do đạn bắn vào. Tại showroom Hyundai Cẩm Lệ, đối tượng bắn 4 phát súng, còn tại showroom Hyundai Phạm Hùng bắn 3 phát.

Sau khi xem lại camera tại hai showroom trên thì chỉ thấy phía bên ngoài đường có bóng xe ô tô vụt qua trong đêm tối.

Súng, băng đạn và bình ga CO2 đối tượng Huy gây án
Súng, băng đạn và bình ga CO2 đối tượng Huy gây án

Trưng dụng camera của nhà dân, công ty ven đường, cơ quan công an cũng chỉ thấy có một chiếc xe dòng i10 5 chỗ màu trắng của hãng Hyundai chạy với tốc độ rất nhanh nhưng do đêm khuya thanh vắng nên không thấy rõ biển số. Loại súng đối tượng sử dụng lực rất mạnh nhưng lại không phát ra âm thanh nên thời điểm đó có mấy chiếc taxi đậu gần đó, tài xế nằm nghỉ trong xe không nghe thấy gì.

Kính của showroom bị Huy bắn vỡ
Kính của showroom bị Huy bắn vỡ

Sau khi nghiên cứu sự việc, Công an quận Cẩm Lệ nhận định đối tượng di chuyển vào hướng Quảng Nam nên đến xác minh Trạm thu phí tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Qua xác minh thì thấy chiếc xe i10 5 chỗ màu trắng của hãng Hyundai có biển số: 43A-09765 qua trạm vào thời điểm sau khi sự việc xảy ra không lâu. Người thanh niên mở kính, ngoái đầu nhìn lại với vẻ thăm dò. Sau khi sàng lọc, Công an quận Cẩm Lệ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Huy tại nhà cùng tang vật khẩu súng, băng đạn và hàng trăm viên đạn chì được Huy giấu trong xe ô tô.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận mình là Phó giám đốc Công ty Gia Hưng Thịnh, chuyên kinh doanh mặt hàng gỗ. Do “ tính chất công việc” và nhiều lần bị lâm tặc xin đểu tại địa bàn Tây Nguyên nên nảy ý định mua súng về để phòng thân. Tuy nhiên, thay vì mua súng đạn để “phòng thân”, thì Huy lại dùng hàng nóng này nửa đêm bắn vào hai showroom Hyundai để cho “bõ ghét” và tiện thể thử súng!?…

Khánh Hồng