1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Bạn tù rủ nhau mang súng đi cướp khắp Tây Nguyên

(Dân trí) - 3 đối tượng trong nhóm cướp quen biết nhau trong thời gian chấp hành án tù. Sau khi thụ án xong, nhóm này thuê ô tô từ TP.HCM chạy khắp các tỉnh Tây nguyên để trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện thì dùng súng chống trả để tẩu thoát.

Ngày 16/11, thông tin từ VKSND huyện Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị này đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn An Ninh (SN 1975, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Thanh Liêm (SN 1970, trú TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Huy Tiến (SN 1990, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm đối tượng dùng súng bắn bi để thực hiện hành vi phạm tội (ảnh minh họa)
Nhóm đối tượng dùng súng bắn bi để thực hiện hành vi phạm tội (ảnh minh họa)

Theo hồ sơ vụ án, ba đối tượng này quen nhau khi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Gia Trung (thuộc Bộ Công an). Đầu tháng 02/2017, Ninh, Liêm, Tiến ra tù, gặp lại nhau và thống nhất xuống TP. HCM thuê xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Jolie biển kiểm soát 51A – 726.95 để làm phương tiện đi dọc các tỉnh Tây Nguyên trộm cắp tài sản.

Trong quá trình phạm tội, Ninh còn mang thêm 01 khẩu súng tự chế loại bắn đạn bi dài 18,5 cm. Cả ba thống nhất chọn các đại lý kinh doanh hàng nông sản để cắp khóa, trộm hồ tiêu, cà phê…

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 02/2017 đến 07/3/2017, nhóm của Ninh đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai với tổng trị giá tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng. Riêng tại huyện Đắk R’Lấp, nhóm của Ninh đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tiêu, cà phê vào ngày 25/02/2017 và 01/3/2017 của hai địa lý cà phên tại xã Nhân Cơ và TT. Kiến Đức.

Được biết, cả 3 đối tượng đều có nhiều tiền án. Trong đó Ninh và Liêm mỗi người có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ; Nguyễn Huy Tiến có 03 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Dương Phong