1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bán đất của người khác lấy hàng trăm triệu đồng tiêu xài

(Dân trí) - Khi được anh Xuân nhờ bán lô đất lớn rồi mua lô đất nhỏ để lấy tiền chênh lệch làm nhà ở, Hận đã bán đất cho người khác nhưng không tìm mua đất lại cho anh Xuân.

Ngày 18/5, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên toàn xét xử Nguyễn Thiên Hận (35 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hận tại phiên tòa
Bị cáo Hận tại phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2008, do thuộc diện giải tỏa nên gia đình anh Lê Viết Xuân (SN 1978, trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) được BQL dự án phát triển đô thị Đà Nẵng giải quyết bố trí 1 lô đất TĐC tại khu Đại Địa Bảo (phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) có diện tích 90m2.

Tháng 5/2011, anh Xuân gặp Nguyễn Thiên Hận nói có ý định bán lô đất này để mua lô đất nhỏ hơn lấy tiền chênh lệch làm nhà ở vì hoàn cảnh khó khăn. Hai bên thỏa thuận Hận đi tìm lô đất có diện tích 72m2 để đổi và bù lại cho anh Xuân 60 triệu đồng. Hận đưa trước cho anh Xuân 50 triệu đồng, anh Xuân đưa Hận quyết định bố trí đất và biên bản bàn giao mặt bằng.

Có giấy tờ trong tay, Hận gặp anh Đinh Văn Cư (SN 1975, trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) nói là có lô đất chưa sang tên và cần bán. Anh Cư đồng ý mua với giá 920 triệu đồng, đặt cọc trước 300 triệu đồng.

Sau khi ra cơ quan chức năng làm thủ tục, anh Cư nhiều lần đưa tiền cho Hận. Tổng cộng Hận nhận 790 triệu đồng của anh Cư. Trong số này, Hận khai dùng 70 triệu đồng mua lô đất khác cho anh Xuân nhưng bị lừa lấy mất, số còn lại Hận chi tiêu cá nhân hết và không có khả năng khắc phục hậu quả.

Sau khi biết Hận chuyển nhượng lô đất của mình cho anh Cư, anh Xuân làm đơn gởi lãnh đạo phường Nại Hiên Đông và tòa án nhân dân quận Sơn Trà yêu cầu trả lại đất. Hận bị bắt tạm giam vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó tại phiên sơ thẩm ở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, Hận bị tuyên phạt 42 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng đã bị Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng kháng nghị thay đổi tội danh và Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xử phúc thẩm, sau đó chấp thuận kháng nghị, hủy bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa, Hận đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có ăn năn hối cải, nhân thân tốt, khắc phục hậu quả được 50 triệu đồng... nên tuyên phạt Hận 9 năm tù giam, thấp hơn mức đề nghị của VKS từ 10-12 năm tù giam. Ngoài ra, Hận còn phải bồi thường cho bị hại số tiền còn lại là 740 triệu đồng.

Công Bính