1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Ba thanh niên dùng dao khống chế cướp điện thoại và 40 nghìn đồng

(Dân trí) - Ngày 2/1, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt ba đối tượng có hành vi “Cướp tài sản”. Ba đối tượng gồm Lê Hồ Anh Khoa (18 tuổi), Lê Văn Bảy (22 tuổi) và Trần Công Bảo (23 tuổi), tất cả cùng trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Theo điều tra, ngày 28/12, em Lê Thị L. (16 tuổi, trú TP Tam Kỳ) cùng một người bạn tên Mai Văn Q. (trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) đang ngồi nói chuyện tại ghế đá đường Bạch Đằng (thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) thì 3 nam thanh niên đi trên xe máy dừng xe, 2 đối tượng đi lại gần dùng dao kề vào cổ em Q. khống chế cướp 1 điện thoại di động và 40 nghìn đồng, sau đó lên xe tẩu thoát.

Ba thanh niên dùng dao khống chế cướp điện thoại và 40 nghìn đồng - 1

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công TP Tam Kỳ vào cuộc điều tra. Đến trưa ngày 31/12, Công an TP Tam Kỳ đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Lê Hồ Anh Khoa (18 tuổi, trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cùng phương tiện gây án là chiến xe máy mang BKS 92B1-316.59.

Qua khai thác nhanh, Khoa khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội cùng Lê Văn Bảy (22 tuổi) và Trần Công Bảo (23 tuổi) cùng trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình. Đến 15h cùng ngày, lực lựng công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng còn lại và tạm giữ tang vật là điện thoại di động hiệu Oppo A83.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, sau khi lấy được tài sản, cả 3 đem bán được 800 ngàn đồng tại một tiệm điện thoại tại xã Bình Trung (huyện Thăng Bình) và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Tiếp tục mở rộng vụ án, 3 đối tượng này khai vào tối ngày 30/12/2019, đã dùng dao khống chế và cướp 1 điện thoại di động hiệu A5S của một người khác tại đoạn đường Bạch Đằng (phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ).

Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính

Ba thanh niên dùng dao khống chế cướp điện thoại và 40 nghìn đồng - 2