1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Bắt khẩn cấp kẻ “ngáo đá” đâm chết lái xe ôm

(Dân trí) - Đang đứng đón khách đi xe ôm tại cổng chợ, anh Dinh bất ngờ bị kẻ “ngáo đá” Nguyễn Xuân Tình đi đến dùng búa đập vào xe. Sau đó, anh Dinh lấy đòn gánh của một tiểu thương đuổi Tình thì bị Tình dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến anh Dinh tử vong.

Đối tượng Tình (giữa), bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Tình (giữa), bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Chiều ngày10/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Xuân Tình (SN 1993, trú tại tổ 6, khu 1, phường Hà Tu, TP Hạ Long) về hành vi “giết người”, khi Tình đang lẩn trốn ở khe núi đá, phường Hà Phong (TP Hạ Long).

Thông tin từ CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, bước đầu cơ quan CSĐT CA tỉnh này này đã làm rõ vụ việc vào sáng ngày 10/10, tại khu vực cổng chợ Hà Tu, (thuộc phường Hà Tu, TP Hạ Long), anh Nguyễn Đức Dinh (SN 1964, trú tại tổ 5, khu 4, phường Hà Tu, TP Hạ Long) làm nghề xe ôm, đang đứng đón khách thì bị Tình đến dùng búa đập vào xe máy của anh Dinh.

Sau đó, anh Dinh dùng đòn gánh của một tiểu thương đuổi Tình thì bị Tình dùng dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người khiến anh Dinh tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời huy động lực lượng tập trung điều tra, truy bắt hung thủ.

Đến chiều ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, trước đó khi ra tay sát hại anh Dinh, Tình có biểu hiện của kẻ “ngáo đá” và cầm búa, dao giắt trong người đến khu vực trên yêu cầu một số người làm nghề xe ôm yêu cầu nộp "tiền bến bãi" cho hắn, nếu không hắn dùng búa đập vào xe và đuổi đi nơi khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp