1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bà ngoại hoảng hốt khi chứng kiến cháu gái 6 tuổi bị hàng xóm giở trò đồi bại

(Dân trí) - Sang hàng xóm tìm cháu, người bà hoảng hốt khi phát hiện cháu gái 6 tuổi đang bị cậu thiếu niên chưa đầy 14 tuổi đang nằm đè lên người, giở trò đồi bại.

Ngày 4/9, ông Phạm Hùng Lâm - Trưởng Công an xã Hòa Xuân (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái 6 tuổi bị thiếu niên chưa đầy 14 tuổi giao cấu.

Hiện trường nơi cháu gái bị giở trò đồi bại
Hiện trường nơi cháu gái bị giở trò đồi bại

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h, ngày 1/9, bé H.T.Y.Nh. (SN 2012, ngụ thôn 3, xã Hòa Xuân) sang nhà N.V.N (SN 2004, ngụ cùng thôn) chơi. Khoảng 10 phút sau, bà Trần Thị O. (bà ngoại cháu Nh.) sang nhà hàng xóm tìm cháu thì tá hỏa phát hiện cháu gái mình và N. đang nằm trên giường ở trong buồng vắng, N. đang dùng bộ phận sinh dục đè lên vùng kín của cháu Nh.

Ngay lập tức, bà O. liền lôi cháu gái mình đi ra ngoài thì N. chạy theo van xin bỏ qua và hứa không tái phạm nữa. “Tôi không thể chấp nhận được việc làm của N. nên đã báo cho cơ quan công an xuống giải quyết. Quá trình làm việc với công an, cháu Nh. đã kể lại toàn bộ sự việc mà N. gây ra. Đến nay cháu gái tôi vẫn chưa hết hoảng loạn về sự việc khiến gia đình rất lo lắng”, bà O. bức xúc nói.

Cũng theo bà O., cách đây khoảng 6 tháng, sau khi phát hiện N. có hành động kéo váy cháu Nh. lên rồi sờ vào vùng kín của bé, gia đình bà đã sang nói với phụ huynh của N. để có biện pháp răn đe nhưng N. vẫn không khắc phục, sửa chữa.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, N. chưa đầy 14 tuổi và đã nghỉ học do gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Buôn Ma Thuột tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định.

Thúy Diễm