1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Ba mẹ con khóa cửa nhốt tổ công tác của UBND phường

(Dân trí) - Khi tổ công tác của UBND phường đến kiểm tra việc xây dựng nhà lấn chiếm đất bệnh viện, bà Lệ cùng 2 con trai mở cửa để đoàn kiểm tra vào rồi sau đó khóa cửa không cho ra ngoài.

Ngày 24/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ bà Trần Mỹ Lệ (ngụ tổ 11, khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) và hai con trai của bà là Đỗ Thanh Phong (26 tuổi), Đỗ Hoàng Long (22 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 21/4, nhận được tin báo gia đình bà Lệ xây nhà lấn chiếm khu đất của Bệnh viện điều dưỡng (khu phố 2, phường Long Bình Tân), tổ công tác 6 người của UBND phường và Công an phường này đã đến kiểm tra.

Khi tổ công tác đến, bà Lệ mở cửa để những người này vào trong sau đó khóa chặt cửa trước, không cho ra ngoài. Lúc này, các thành viên tổ công tác đã yêu cầu bà Lệ mở cửa nhưng không được. Sau đó, UBND phường Long Bình Tân đã cử cán bộ xuống thuyết phục bà Lệ thả người nhưng người này không đồng ý và có lời lẽ lăng mạ.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đến hiện trường làm việc và yêu cầu bà Lệ cùng 2 con trai thả các cán bộ. Tuy nhiên, mẹ con bà Lệ không hợp tác và yêu cầu được làm việc trực tiếp với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Bà Lệ cũng đe dọa cho nổ bình gas đã chuẩn bị sẵn nếu có người can thiệp.

Sau nhiều lần thương thuyết không thành công, lực lượng Công an TP Biên Hòa buộc khống chế bà Lệ cùng 2 con trai bà này để giải thoát tổ công tác.

Vĩnh Thủy