1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bà lão 61 tuổi cầm dao đi cướp, ngủ quên khi gây án

(Dân trí) - Do không có tiền tiêu xài, bà Đèo nảy sinh ý định đột nhập vào ngôi nhà trước đây từng giúp việc để cướp tài sản, tuy nhiên trong quá trình gây án, bà này bị mệt nên ngủ quên và bị công an bắt giữ.

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Đèo (61 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Đèo từng giúp việc cho 1 gia đình ở căn nhà trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Quy, quận 7) nhưng sau đó đã nghỉ việc.

Nghi can Nguyễn Thị Đèo tại cơ quan công an
Nghi can Nguyễn Thị Đèo tại cơ quan công an

Do không có tiền tiêu xài, bà Đèo nảy sinh ý định đột nhập vào căn nhà của chủ cũ để cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, bà Đèo mua 1 cây búa đinh, 1 con dao Thái Lan, dây dù cùng mũ áo, găng tay…

Tối 8/3, bà Đèo đột nhập vào căn nhà nói trên rồi leo lên nhà kho trên tầng 3 ẩn nấp, chờ cơ hội.

Đến rạng sáng 9/3, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, bà Đèo đột nhập vào phòng ngủ ở tầng 2 dùng dao khống chế chị Huỳnh Thị Thanh Thủy (21 tuổi) và con gái của chị này, buộc phải mở tủ để lấy tài sản.

Sau khi lấy được nhiều đồ trang sức bằng vàng và hơn 6 triệu đồng tiền mặt, bà Đèo dùng keo dán bịt miệng và dây kẽm trói chặt tay 2 mẹ con chị Thủy lại.

Quá trình gây án, do tuổi cao, sức yếu nên bà Đèo đã nằm nghỉ và ngủ quên trong phòng.

Đến sáng cùng ngày, người giúp việc nhà chị Thủy lên phòng dọn dẹp thì phát hiện mẹ con chị Thủy bị trói nên giải cứu và chạy xuống nhà truy hô.

Lúc này Đèo bừng tỉnh, hoảng sợ đóng kín cửa phòng và cầm dao cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Quy, quận 7 nhanh chóng có mặt phá cửa, bắt giữ Đèo cùng tang vật đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, bà Đèo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đình Thảo

phapluat-1457394371364