1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Ẩu đả trong quán bar, 3 người nước ngoài bị đâm thương tích

(Dân trí) - Do xích mích trong lúc ăn chơi tại quán bar, 3 người đàn ông quốc tịch Singapore đã bị nhóm thanh niên bàn bên cạnh dùng hung khí đâm bị thương.

Ngày 9/3, Công an quận 1, TPHCM đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Dương Công Tráng (29 tuổi), Dương Minh Luân (19 tuổi, cùng ngụ quận 3) và Nguyễn Hoàng Duy (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

3 nạn nhân bị nhóm này đâm gây thương tích gồm: Tan Chee Boon (34 tuổi), Shi Zhi Xiang (42 tuổi) và Tan Chee Sheng (27 tuổi, tất cả đều quốc tịch Singapore, lưu trú phường Bến Thành, quận 1).

3 nghi can tại cơ quan công an
3 nghi can tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng 28/2, nhóm anh Boon, Xiang, Sheng và 3 người bạn nữa vào quán bar DC Club (số 148 đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vui chơi.

Tại đây, trong lúc nhảy nhót, do khách đông nên nhóm người Singapore xảy ra va chạm với nhóm của Tráng ngồi bàn bên cạnh.

Trong lúc cự cãi qua lại, Tráng cùng Duy, Luân lao sang bàn bên ẩu đả.

Nhóm đối tượng dùng ly, chai ném về phía nhóm người Singapore, chưa dừng lại, 1 đối tượng trong nhóm cầm dao bấm đâm liên tiếp vào vùng bụng 3 người Singapore là ông Boon, Xiang và Sheng khiến cả 3 bị thương.

Sau khi gây thương tích, nhóm đối tượng rời khỏi quán bar.

3 người đàn ông Singapore bị thương được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Nhận được thông tin vụ ẩu đả, Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Qua kiểm tra camera tại quán bar, Công an xác định Dương Công Tráng chính là kẻ trực tiếp cầm dao đâm bị thương 3 người đàn ông Singapore nên truy bắt.

Mới đây, ngày 7/3, Công an đã bắt được Tráng, Luân và Duy.

Hiện công an đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Đình Thảo

Ẩu đả trong quán bar, 3 người nước ngoài bị đâm thương tích - 2