1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Anh em ruột rủ nhau cuỗm hàng loạt xe máy tại bệnh viện

(Dân trí) - Lợi dụng vào buổi tối hoặc trong lúc người dân đưa người thân đi cấp cứu, chăm sóc người bệnh mà không kịp gửi xe, các đối tượng đã nhanh chóng tiếp cận và dùng vam phá khóa lấy trộm...

Ngày 16/12, thông tin từ cơ quan điều tra công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1991) và Đậu Đức Hạnh (SN 1990) về hành vi trộm cắp tài sản; Hồ Xuân Trường (SN 1975), Nguyễn Văn Tiến (SN 1988) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cả 4 đối tượng cùng trú tại thôn Động Eo, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại trụ sở công an.
Nhóm đối tượng cùng tang vật tại trụ sở công an.

Trước đó, ngày 23/11, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hùng đang có hành vi trộm cắp xe máy tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, thuộc khối 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Airblade Hùng vừa lấy trộm của anh Hồ Tăng Ấn (SN 1980), 2 bộ vam phá khóa Hùng sử dụng để lấy trộm xe máy và một số tài sản khác có liên quan.

Mở rộng chuyên án, ngày 24/11, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đậu Đức Hạnh, thu giữ tại nhà Hạnh 1 chiếc xe Airblade, 1 điện thoại di động là công cụ, phương tiện Hạnh sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, trong thời gian từ năm 2016 đến nay, Hùng và Hạnh cùng đối tượng Nguyễn Văn Tiến (anh ruột của Hùng) đã thực hiện 31 vụ trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Hương Sơn và các huyện của tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, trong nhiều vụ trộm trót lọt, các đối tượng thường lân la tại khu vực Bệnh viện đa khoa Hương Sơn, lợi dụng vào buổi tối hoặc trong lúc người dân đưa người thân đi cấp cứu, chăm sóc người bệnh mà không kịp gửi xe, các đối tượng đã nhanh chóng tiếp cận và dùng vam phá khóa lấy trộm...

Sau khi lấy trộm xe, Hùng, Hạnh và Tiến đã mang xe đi bán cho Hồ Xuân Trường và một số đối tượng khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Hùng và Hạnh còn khai nhận, từ tháng 12/2016 đến nay đã cùng với Hồ Xuân Đức (SN 1996, trú cùng thôn) thực hiện 2 vụ đột nhập nhà dân, đục két sắt lấy trộm tài sản gồm tiền, vàng của chị Phạm Thị Mai (SN 1982) và anh Phan Văn Vỹ (SN 1988) cùng trú tại xã Sơn Tiến; tổng giá trị tài sản trên 50 triệu đồng.

Ngày 5/12, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can Hồ Xuân Đức về hành vi trộm cắp tài sản.

Tổng giá trị tài sản mà các đối tượng đã thực hiện các vụ trộm và tiêu thụ tài sản nói trên được xác định là trên 200 triệu đồng.

Hiện, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành thu giữ 16 xe máy các loại là tang vật của chuyên án; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Phương