1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Anh chết, em vào tù vì mấy cây xoan

(Dân trí) - Cho rằng Lý đã bán mấy cây xoan của mình, anh Thao đã cự cãi và ném dao về phía Lý. Gã em trai dùng chính chiếc dao đó đâm chết anh trai mình.

Bị cáo Mạc Văn Lý tại phiên tòa
Bị cáo Mạc Văn Lý tại phiên tòa

Ngày 26/12/2013, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Mạc Văn Lý (SN 1981, trú tại bản Kiềng 2, xã Châu Bính, Quỳ Châu, Nghệ An). Nạn nhân của Lý là người anh ruột ở ngay sát nhà.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, giữa Mạc Văn Lý và người anh trai Mạc Văn Thao (SN 1980) vốn có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 16h30 ngày 6/8/2013, Lý đi uống rượu về, gọi người đến bán mấy cây gỗ xoan trên phần đất giáp vườn anh Thao. Cho rằng Lý đã bán cả cây của mình, anh Thao cự cãi và ném dao về phía Lý nhưng không trúng.

Lý nhặt dao đe dọa chém anh Thao. Hoảng sợ, anh Thao chạy vào bếp tìm hung khí thì bị Lý lao tới đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lý ném dao lại hiện trường rồi bỏ chạy. Biết không thể trốn tránh được pháp luật, 19h cùng ngày, Lý đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Châu đầu thú.

Tại phiên tòa, Mạc Văn Lý đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cãi. Mẹ và vợ nạn nhân cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Lý. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Mạc Văn Lý 10 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo phải có trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 500 nghìn đồng cho con của anh Thao đến khi cháu tròn 18 tuổi.

Hoàng Lam