1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án mạng vì con bò bị chặt đuôi

(Dân trí) - Nạn nhân được phát hiện tử vong trong tình trạng bị tổn thương phần đầu. Nghi can bị bắt giữ sau 4 ngày gây án.

Nghi can Lữ Văn Hòa tại cơ quan điều tra
Nghi can Lữ Văn Hòa tại cơ quan điều tra

Ngày 30/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lữ Văn Hòa (SN 1984, trú xã Châu Tiến, Quỳ Châu, Nghệ An). Lê Văn Hòa được xác định là nghi can gây ra cái chết của anh Vi Văn Huệ (trú xã Châu Tiến).

Tối ngày 25/8, người dân phát hiện anh Huệ tử vong tại bờ suối bản Hồng Tiến 1 (Châu Tiến), đầu bị thương tích. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy đây là một vụ án mạng. Nạn nhân bị vật cứng tác động vào đầu, gây vỡ hộp sọ. Chuyên án 817G được xác lập để đấu tranh làm rõ.

Sau 4 ngày điều tra, ngày 29/8, cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lữ Văn Hòa.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lữ Văn Hòa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Hòa, giữa anh Huệ và bố của Hòa có mâu thuẫn. Một lần anh Huệ tuyên bố sẽ chém chết con bò của bố Hòa. Ít ngày sau, con bò nhà Hòa bị chém gần đứt đuôi.

Nghĩ anh Huệ là người đã chém bò nhà mình, tối 25/8, khi gặp anh Huệ ở khu vực bờ suối, Lữ Văn Hòa lấy 1 thanh gỗ đánh vào đầu anh này khiến nạn nhân ngã xuống. Hòa lấy hòn đá đánh liên tiếp vào đầu anh Huệ khiến anh này tử vong.

Vụ việc đang được PC45 điều tra làm rõ.

Vĩnh Khang