1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Án mạng từ giành phòng hát karake

(Dân trí) - Sau khi tranh giành phòng karaoke bị thất bại, do uất ức nên nhóm đối tượng tìm đối thủ để trả thù. Trên đường đi, nhóm Tấn gặp anh Tập, tưởng kẻ thù lúc giành phòng nên đánh anh Tập đến tử vong.

Ngày 29/4, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Nguyễn Hữu Tấn (24 tuổi) 20 năm tù, Trần Thanh Thắng (22 tuổi), Nguyễn Vỹ ( 22 tuổi, cùng trú thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát) mỗi bị cáo 10 năm tù cùng về tội giết người. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo phải bồi thường tổng cộng 114 triệu đồng cho gia đình bị hại.
 
Bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo
Bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo  

Theo cáo trạng, chiều 16/11/2013, trong lúc đang hát karaoke tại một quán ở địa phương, nhóm của Nguyễn Hữu Tấn cho rằng âm thanh dở nên muốn đổi sang phòng khác do một nhóm thanh niên ở xã Cát Lâm, huyện Phù Cát đang hát.

Việc tranh giành này khiến hai nhóm thanh niên trên cãi vã, xô xát. Sau khi nhóm thanh niên xã Cát Lâm bỏ về, tối cùng ngày Trần Thanh Thắng rủ Tấn, Vỹ mang theo hung khí chạy xe máy đi tìm nhóm thanh niên xã Cát Lâm để “thanh toán”.

Trên đường đi, khi thấy anh Nguyễn Văn Tập (19 tuổi, ngụ xã Cát Hiệp, sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM) đang điều khiển xe máy trên đường, Tấn cho rằng đây là người trong nhóm thanh niên xã Cát Lâm lúc chiều nên lao vào dùng cây gỗ dài đánh mạnh vào đầu làm anh Tập chết trên đường đi cấp cứu.

                                                                                                                       Khuất Hậu