1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh

Án mạng chỉ vì giành nhau hát karaoke trong buổi nhậu

(Dân trí) - Út và nhóm của Dự cãi nhau vì giành micro để hát karaoke. Khi Dự chở bạn về ngang nhà Út thì bị Út lấy cây đánh. Dự lượm cây đánh lại nên Út kêu cứu, Tím (là hàng xóm của Út) chạy qua đánh giúp đã đâm chết anh Dự.

Ngày 8/8, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Tím (sinh năm 1991, ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Dự (sinh năm 1993, ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Án mạng chỉ vì giành nhau hát karaoke trong buổi nhậu - 1
Bị can Phan Văn Tím

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào lúc 17h ngày 25/7. Thời điểm này, anh Hòa (ngụ xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên) tổ chức uống rượu và hát karaoke tại nhà cùng Dự, Dẫn và 4 người bạn khác.

Trong lúc cả nhóm bạn của Hòa đang nhậu thì Nguyễn Văn Út (sinh năm 1977, tạm trú cách nhà Hòa khoảng 20m) tự đến tham gia nhậu cùng. Khi đang uống rượu và hát karaoke, do giành micro để hát nên đã xảy ra mâu thuẫn, Hòa kêu Dự và nhóm bạn đi về nhà.

Trên đường đi về, Dự chở Dẫn ngang nhà Út thì Út cầm cây chĩa đánh trúng vào lưng Dẫn. Sau đó, Dự dừng xe lại, lượm 1 khúc cây ở ven đường chạy bộ lại tìm Út đánh.

Thấy Dự cầm cây, Út kêu cứu và anh Lê Thành Hùng cùng em rể là Phan Văn Tím ở gần nhà Út chạy ra. Tím cầm theo cây dao cạo mủ cao su đâm vào Dự khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hùng chở Tím đến công an đầu thú.

Sơn Nhung