1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Án chung thân cho kẻ giết người còn lên chùa lừa tiền sư trụ trì

(Dân trí) - Sau khi dùng dao đâm chết người, Vương cùng bạn lên chùa để trốn và ngủ lại. Sau đó, cả hai đã lừa sư trụ trì xin tiền để đi xin việc làm nhưng thực chất là dùng tiền để chi phí cho việc bỏ trốn khi đang bị công an truy lùng.

Ngày 28/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo Võ Tấn Vương (20 tuổi, trú thôn 2, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) về tội “Giết người” và Trương Minh Thiên (16 tuổi, trú cùng xã) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Bị cáo Vương (áo xanh) và bị cáo Thiên tại tòa
Bị cáo Vương (áo xanh) và bị cáo Thiên tại tòa

Theo cáo trạng, chiều ngày 5/8,  Võ Tấn Vương và Trương Minh Thiên cùng với 3 người bạn khác có tổ chức ăn nhậu tại một phòng trọ trên địa bàn xã Ea Yông, huyện Krông Pắk. Sau đó cả nhóm liền rủ nhau tới nhà của một người bạn trong nhóm chơi, tuy nhiên do thiếu xe máy nên Thiên đã gọi điện cho Nguyễn Duy Thanh (18 tuổi) tới đón và chở Vương đi cùng.

Trên đường đi ngang qua tổ dân phố 12, thị trấn Phước An, Vương thấy anh Võ Trần Nguyễn (17 tuổi, xã Hòa An, huyện Krông Pắk) đang ngồi chơi một mình trước cửa nhà bà ngoại của Nguyễn thì vội dừng xe lại. Vương hỏi Nguyễn “Hôm trước tụi mày đi đánh tụi tao phải không?”,Nguyễn vừa trả lời không biết thì lập tức hai bên xông vào xô xát lẫn nhau.

Trong lúc đang đánh nhau, Vương liền rút một con dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm một nhát vào cổ của anh Nguyễn. Bạn bè của Vương thấy vậy liền chạy tới can ngăn nhưng bị Vương đe dọa. Lúc này, Vương tiếp tục dùng dao xông tới đâm thêm 1 nhát vào lưng của anh Nguyễn khiến nạn nhân gục xuống tại hiện trường. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Biết đã gây nên tội, Vương cùng nhóm bạn vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường. Vương cùng Thiên đến chùa Phước An (xã Hòa An, huyện Krông Pắk) xin ngủ lại qua đêm và vứt con dao gây án. Đến sáng hôm sau Vương và Thiên nói dối sư trụ trì là thầy Minh Hạnh xin thầy 200.000 đồng lấy lý do để đi xin việc nhưng là để lấy tiền bỏ trốn.

Khi có tiền, cả hai cùng bắt xe buýt di chuyển theo hướng về trung tâm TP. Buôn Ma Thuột để trốn qua Đắk Nông, nhưng đã bị lực lượng trinh sát đón đầu và bắt giữ khi đang ở trên xe.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Vương tù chung thân về tội danh “Giết người” và Trương Minh Thiên 6 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”. Đồng thời, cả hai bị cáo phải bồi thương cho gia đình nạn nhân trên 96 triệu đồng.

Thúy Diễm