1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Án chung thân cho kẻ cuồng ghen bằng xăng làm mẹ vợ chết

(Dân trí) – Mới ăn ở với nhau nhưng Em luôn nghi ngờ vợ hờ ngoại tình. Không làm lành được, Em dùng xăng ập vào nhà đốt làm vợ bỏng 33%, còn mẹ vợ thì tử vong.

Ngày 25/4, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại đã TP.HCM bác kháng cáo, tuyên phạt y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Thuẩn Em (tự Tèo, SN 1979, quê tỉnh Bến Tre) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Em có quan hệ tình cảm với chị Võ Thị Diễm (SN 1980, quê Tiền Giang). Trong thời gian yêu thương, Em hay đến nhà Diễm chơi nên bà Võ Thị Nữ (SN 1948 – mẹ chị Diễm) cứ nghĩ đó là tình yêu đích thực.
 
Không đắn đo, từ tháng 2/2012, người mẹ này đã đồng ý cho 2 đứa trẻ dọn về ở chung như vợ chồng, chờ ngày lành tháng tốt tác hợp hôn nhân.
 
Sống với nhau chưa được bao lâu, Em nghi ngờ chị Diễm ngoại tình với người đàn ông khác nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bà Nữ không hề hay biết sự rạn nứt ngày càng lớn giữa đôi trẻ nên không khuyên can gì.
 
Trong khi đó, Em lại ngầm trách mẹ vợ không quan tâm dạy bảo con gái. Từ đấy, Em nuôi ý định dùng xăng thủ tiêu cả 2 mẹ con chị Diễm.
Bị cáo Nguyễn Văn Thuẩn Em tại tòa phúc thẩm.
Bị cáo Nguyễn Văn Thuẩn Em tại tòa phúc thẩm.
 
Tối 10/7/2012, Em mua 15.000 đồng xăng bỏ vào bao ni-lông rồi cất giấu sau nhà của bà Nữ chờ cơ hội ra tay. Chừng 3h30' ngày 11/7/2012, Em kêu cửa phòng chị Diễm để được vào ngủ chung nhưng chị không đồng ý.
 
Tức giận, Em chửi mắng chị Diễm nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Em lấy một chiếc ly thủy tinh ném vào cửa phòng. Nghe tiếng động, bà Nữ chạy đến. Em liền chạy ra phía sau nhà lấy bao xăng cùng một chiếc liềm vào phòng chị Diễm. Vừa vào đến, gã đã dùng liềm chém liên tục vào người chị Diễm 13 nhát. Bà Nữ can ngăn liền bị gã chém.

Chưa hả giận sau khi chém hai mẹ con, Em lấy bịch xăng đổ lên giường rồi châm lửa đốt khiến bà Nữ và chị Diễm bị bỏng nặng. Em cũng bị bỏng ở hai tay và chân. Phát hiện đám cháy, những người dân xung quanh lao vào dập lửa và đưa cả 3 người đi cấp cứu.

Đến ngày 18/7/2012, bà Nữ đã chết do bỏng 45% diện tích cơ thể, độ II, III, nhiễm trùng vết bỏng nặng, viêm phổi, tràn dịch đa màng; chị Diễm mang tỷ lệ thương tật tạm thời là 33%. Kẻ thủ ác là chàng rể Nguyễn Văn Thuẩn Em đã bị công an bắt ngay sau đó.

TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên Nguyễn Văn Thuẩn Em án tù chung thân về tội “Giết người”. Sau khi án sơ thẩm tuyên, Thuẩn Em làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng đã bị tòa phúc thẩm tuyên bác.

Công Quang