1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Á hậu Tuyết Nhung tiếp tục khởi kiện thêm 2 tờ báo

(Dân trí) - Sau khi khởi kiện 2 báo điện tử, Á hậu xế độ 2009 Nguyễn Thị Tuyết Nhung tiếp tục khởi kiện thêm 1 tờ báo giấy và 1 trang tin điện tử để yêu cầu cải chính, xin lỗi và bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm.

Ngày 12/7, TAND Q.Phú Nhuận, TPHCM đã tiếp nhận đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (quê Vĩnh Long, ngụ P.7, Q.Phú Nhuận, TPHCM). Á hậu Xế độ 2009 này tiếp tục khởi kiện 2 tờ báo (1 báo giấy và 1 trang tin điện tử) có trụ sở tại TP Hà Nội.

Nội dung đơn khởi kiện, Tuyết Nhung cho biết, khoảng đầu tháng 6/2012 vừa qua, cơ quan công an phá đường dây mại dâm do Hoa hậu Mỹ Xuân môi giới. Không biết từ đâu, nhiều báo, trang điện tử đã xuất hiện những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tuyết Nhung. Trong đó, trang báo giấy mà Á hậu này khởi kiện ngày 8/6 có đăng bài: “Trang Nhung thanh minh, dư luận nghi ngờ Á hậu Xế độ”. Kèm theo bài viết có đăng hình của Tuyết Nhung với chú thích: “Á hậu Xế độ T.N đang bị dư luận đồn nghi ngờ bán dâm giá 8.000 USD”.
Á hậu Tuyết Nhung
Á hậu Tuyết Nhung

Tương tự, trên một trang điện tử ngày 7/6 có mở diễn đàn về Tuyết Nhung và cho đăng nhiều hình ảnh của Á hậu này với tựa bài viết là “Tuyết Nhung á hậu xế độ 2012 trọn vẹn bộ ảnh dung nhan ai nghĩ cô này bán dâm nhỉ”. Trong đó còn có chú thích một tấm ảnh khẳng định là: “Tuyết Nhung á hậu xế độ bán dâm”.

Cho rằng đây là những thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của mình, Tuyết Nhung đã khởi kiện ra toà để yêu cầu các báo cải chính, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho Tuyết Nhung số tiền 20 triệu đồng/báo.

Trước đó, Tuyết Nhung cũng đã gửi đơn đến TAND Q.Phú Nhuận khởi kiện 2 trang tin điện tử yêu cầu cải chính, xin lỗi và bồi thường danh dự vì có bài viết sai sự thật về mình.

Công Quang