1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang

9 năm tù cho ngư phủ dùng dao đâm bạn giữa biển

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc vá lưới trên một tàu cá đang neo đậu giữa biển, Lộc đã dùng dao đâm bạn đang cùng làm với mình. Trước hành vi nguy hiểm này, TAND Kiên Giang tuyên phạt Lộc 9 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

Sáng ngày 20/6, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phước Lộc, sinh năm 1987, ngụ phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát thì Lộc và Đặng Thành Công là 2 ngư phủ đang làm thuê trên một tàu cá.

9 năm tù cho ngư phủ dùng dao đâm bạn giữa biển - 1

Bị cáo Huỳnh Phúc Lộc tại phiên tòa sáng nay

Chiều 5/10/2017, khi tàu đánh bắt hải sản trên vùng biển Thổ Chu thuộc huyện Phú Quốc, thì Lộc và Công xảy ra cự cãi trong lúc vá lưới nên Công có buông lời thách thức. Bực tức, Lộc lấy con dao thái lan giấu sẵn trên nón (đang đội trên đầu) bất ngờ đâm thẳng vào bụng làm Công bị thương nặng. Sau đó,  nạn nhân đã được đưa vào đất liền cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật 91%.

Sau khi gây án, Lộc bỏ trốn khỏi địa phương, đến cuối năm 2018, Lộc bị Công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

Nguyễn Hành