1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

9 cán bộ đầu ngành Sở Y tế bị truy tố

(Gia Lai)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ sai phạm đấu thầu thuốc tại Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

9 bị can gồm: Ông Phùng Xuân Quýnh- nguyên Giám đốc Sở Y tế bị đề nghị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 8 bị can còn lại gồm: 2 nguyên Phó Giám đốc là Nguyễn Công Nhân và Đặng Đức Châu; Phan Minh Hiếu- nguyên Phó trưởng phòng Nghiệp vụ y, Đoàn Cường- nguyên Phó trưởng phòng Nghiệp vụ dược Rah Mah Blih- nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ, Bùi Ngọc Thư- nguyên Phó trưởng phòng Jees hoạch tài vụ kiêm Kế toán trưởng, Lê Khánh Lân- nguyên cán bộ phòng kế hoạch và Nguyễn Thị Kim Liên- nguyên chuyên viên phòng Nghiệp vụ dược. Tất cả các bị can này đều bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan thanh tra đã phát hiện, trong thời gian từ 2008-2010, 8 bị can trong tổ chuyên gia xét thầu đã tự điều chỉnh các danh mục thuốc, khiến các mặt hàng thuốc không đảm bảo đúng chất lượng theo hồ sơ mời thầu; khi xét giá trúng thầu lại không chọn đơn vị bỏ giá thấp nhất mà tổ chuyên gia lại chọn giá thuốc trúng thầu cao, gây thiệt hại số tiền hàng tỷ đồng cho người bệnh, quỹ bảo hiểm y tế và làm lợi cho doanh nghiệp.

Không chỉ vậy một số loại thuốc sản xuất tại Việt Nam lại được “hô biến” thành thuốc sản xuất ở Châu Á, Châu Á “biến” thành Châu Âu…

Những tiêu cực trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền khoảng 8,5 tỷ đồng.

Thiên Thư