1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

60 năm tù cho 3 đối tượng buôn bán ma túy gần 2,5 tỉ đồng

(Dân trí) – Sau hơn 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 3 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh tổng cộng 60 năm tù giam. Tổng số tiền mà các đối tượng buôn bán lên đến gần 2,5 tỉ đồng.

Các bị cáo gồm: Chu Thị Phương Lan (SN 1975, trú phường Hàng Bột, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Võ Đặng Nhan Uyên (SN 1982) và chồng là Nguyễn Văn Nhân (SN 1976, cả hai thuê trọ tại tổ 17, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
 
Từ trái qua: Nguyễn Văn Nhân, Võ Đặng Nhan Uyên và Chu Thị Phương Lan tại phiên tòa
Từ trái qua: Nguyễn Văn Nhân, Võ Đặng Nhan Uyên và Chu Thị Phương Lan tại phiên tòa

Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2011, một con nghiện gọi điện thoại cho Uyên mua một “chấm đá” trị giá 500 ngàn đồng thì bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Hai ngày sau, có hai đối tượng đến nhà thuê trọ của Nhân và Uyên mua “hàng” trị giá 1,6 triệu đồng cũng bị lực lượng công an bắt giữ.

Sau đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nhân và Uyên. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ trên 16 triệu đồng tiền mặt cùng rất nhiều dụng cụ để dùng ma túy và phân chia ma túy bán cho con nghiện.

Theo lời khai của hai đối tượng Nhân và Uyên, cả hai đã tham gia mua bán ma túy từ năm 2008. Biết được Chu Thị Phương Lan có mua bán ma túy ở Hà Nội nên cả hai ra tìm gặp để mua ma túy về bán.

Lúc đầu, Nhân và Uyên chỉ dùng tiền mặt mua với số lượng nhỏ ma túy của Lan về bán. Sau này, khi đã quen biết nên Lan cho số tài khoản để Nhân và Uyên chuyển tiền rồi gởi hàng vào. Về nguồn gốc số ma túy mà Lan mua để bán cho Nhân và Uyên, Lan khai chỉ lưu tên người bán vào điện thoại với tên gọi “Lấy chè” chứ không hề biết lai lịch.

Mỗi lần Nhân và Uyên cần hàng là Lan gọi cho người “Lấy chè” báo đúng số lượng tiền mà Nhân và Uyên đã chuyển, sau đó đóng gói lại và Lan hẹn địa điểm đến lấy rồi gởi xe khách vào Đà Nẵng cho Nhân và Uyên. Khi nhận được hàng thì Uyên nhắn tin cho Lan biết.

Với phương thức mua bán như trên, Nhân và Uyên đã thực hiện tổng cộng 85 lần chuyển tiền trị giá gần 2,5 tỉ đồng vào tài khoản của Lan. Tổng số ma túy các loại mà các đối tượng này đã mua bán là 809,216 gam.

Vì vụ án quá phức tạp nên HĐXX đã dành cả ngày 14/5 để xét hỏi. Tuy nhiên, tại phiên tòa cả 3 bị cáo đều quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi mua bán ma túy của mình. Có lúc các bị cáo khai số tiền đó là để mua hàng hóa bình thường, có lúc khai là tiền cho vay nặng lãi…Không những thế, cả 3 bị cáo đề khóc lóc tại tòa vì cho rằng mình bị oan ức… Đến gần 18h ngày 14/5, việc xét hỏi và tranh luận mới chấm dứt.

Sáng 15/5, sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng mặc dù các bị cáo đều quanh co chối tội nhưng với những chứng cứ không thể chối cãi nên phải bị pháp luật trừng trị một cách nghiêm minh, làm gương cho những kẻ đã và đang gieo “cái chết trắng” cho người khác. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Chu Thị Phương Lan, Võ Đặng Nhan Uyên và Nguyễn Văn Nhân mỗi bị cáo nhận 20 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
 
Bắt ổ "đá", con nghiện dùng dao hăm họa công an
 
Qua công tác nắm tình hình, theo dõi di biến động của các đối tượng ma túy lúc 9h30' ngày 14/5, Công an phường An Hải Bắc (Đà Nẵng) phối hợp với Đội cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà bắt quả tang một vụ sử dụng ma túy trái phép tại một ngôi nhà trên đường Ngô Quyền, tạm giữ 8 đối tượng, thu giữ 1 tép ma túy.

Chủ nhà tên Phan Ngọc Tú (SN 1989, trú đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà). Khi lực lượng Công an phường An Hải Bắc xuất hiện, Tú liều lĩnh dùng dao vừa hăm dọa lực lượng Công an vừa cố ý đánh động cho đồng bọn tẩu thoát.

Lúc đó, nhóm thanh niên thấy vậy bỏ chạy lên tầng 3 để tìm đường tẩu thoát. Công an nhanh chóng khống chế được Tú, đồng thời tránh trường hợp các đối tượng hành động liều lĩnh, lực lượng Công an đã kêu gọi 4 đối tượng tự nguyện đầu thú.

Khai thác nhanh các đối tượng, Công an biết được còn 4 đối tượng đang cố trèo lên sân thượng nhà Tú để tẩu thoát ra ngoài. Quyết không để đối tượng vi phạm tẩu thoát, Công an phường đã bố trí lực lượng giám sát xung quanh nhà Tú.

Cùng lúc đó, Công an đã phát hiện 3 đối tượng đang trèo từ sân thượng nhà bên cạnh nhảy sang dãy nhà trong khu Phúc Lộc Viên (sau lưng nhà Tú) nên đã tổ chức truy đuổi, khống chế đưa về trụ sở để làm rõ. 

Cùng thời điểm đó, qua công tác khám xét, Công an kiểm tra tại phòng ngủ tầng 2 của Tú thu giữ được 1 tép bột màu trắng (nghi là ma túy) và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá ở rải rác các phòng trong nhà Tú.

Tại trụ sở Công an phường An Hải Bắc, bước đầu các đối tượng khai nhận vừa cùng sử dụng ma túy đá tại nhà Tú. Các đối tượng khai tên Phan Ngọc Tường (1983, trú đường Ngô Quyền, là anh ruột Tú), Trần Ngọc Cường (1993, trú tổ 21, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ), Trần Ngọc Thảo (1993, trú 39, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ), Nguyễn Văn Việt (1992, trú tổ 39, phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ), Ngô Văn Tân (1991, trú tổ 35, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ), Trương Khánh Thiện (1995, trú tổ 8, phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ), Nguyễn Thị Thúy Phương (1991, trú đường Đinh Tiên Hoàng, Tam Thuận, Thanh Khê) và một đối tượng khác chưa rõ tung tích. Riêng đối tượng Thúy Phương (hiện đang chung sống như vợ chồng với Tú) khai nhận, khi phát hiện lực lượng Công an ập vào, đối tượng Khánh Thiện đã hốt hoảng gởi 1 tép ma túy đá cho Phương cất giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục được lực lượng công an điều tra, xử lý. 

Công Bính