1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

6 giờ mật phục bắt đối tượng Lào mang ma tuý vào Việt Nam

(Dân trí) - Một đối tượng người Lào mới đây đã bị lực lượng chức năng tại Quảng Bình bắt giữ cùng 800 viên ma tuý tổng hợp khi chỉ vừa từ khu vực biên giới vào Việt Nam.

Ngày 20/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa đấu tranh thành công chuyên án QB1119, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam, bắt giữ một đối tượng người Lào.

Cụ thể vào ngày 19/11, sau hơn 6 giờ mật phục tại khu vực bản Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hoá, lực lượng của Đồn Biên phòng Ra Mai và Đội trinh sát ngoại biên (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình) đã bắt giữ đối tượng Thảo Đum (SN 1995, trú tại bản Na Mơi, huyện Na Cai, tỉnh Khăm Muộn, Lào) khi đối tượng này đang từ khu vực biên giới đi vào Việt Nam.

6 giờ mật phục bắt đối tượng Lào mang ma tuý vào Việt Nam - 1

Lực lượng chức năng tại Quảng Bình liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng mang theo 800 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan. Thảo Đum khai nhận đưa số ma tuý trên vào Việt Nam để tiêu thụ thì bị bắt.

Trước đó vào ngày 18/11, lực lượng BĐBP Quảng Bình  phối hợp với Chi cục Hải Quan Cha Lo và Công an huyện Minh Hoá cũng phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Văn Cảnh (sinh 1979, ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa) khi đối tượng này đang vận chuyển 14 viên ma túy tổng hợp.

Cùng ngày, Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cũng bắt giữ Đinh Văn Trung (sinh 1990, quê ở Đức Trung, Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 51C - 55948 chở hàng quá cảnh từ Lào đi Trung Quốc, trong xe cất giấu 10 viên ma túy.

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Thành